08/12/2007 19:55 GMT+7

Giản Thanh Sơn: Người chụp ảnh Việt Nam từ không trung

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Đó là kỷ lục mới của nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn vừa được Trung tâm Sách kỷ lục VN - Vietbook xác lập vào đúng ngày khai mạc triển lãm ảnh báo chí của anh với chủ đề "VN nhìn từ không trung" (từ 7 đến 12-12-2007, tại khách sạn Metropole - 148 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM).

hyH3R6rA.jpgPhóng to
Nhà báo Giản Thanh Sơn bên những tác phẩm chụp từ không trung của mình - Ảnh: H.SƠN
TTO - Đó là kỷ lục mới của nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn vừa được Trung tâm Sách kỷ lục VN - Vietbook xác lập vào đúng ngày khai mạc triển lãm ảnh báo chí của anh với chủ đề "VN nhìn từ không trung" (từ 7 đến 12-12-2007, tại khách sạn Metropole - 148 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM).

Như vậy, chỉ trong vòng 4 năm nhà báo Giản Thanh Sơn đã lập hai kỷ lục quốc gia về ảnh báo chí (năm 2003 anh cũng được xác lập kỷ lục "Người chụp ảnh chân dung chính khách nhiều nhất VN").

Triển lãm lần này giới thiệu 200 bức ảnh khắp mọi miền đất nước được chụp từ trên không mà nhà báo Giản Thanh Sơn đã chọn lọc từ hàng ngàn bức ảnh "chộp" được trong các chuyến đi công tác của mình suốt 10 năm qua.

Với con mắt nhạy cảm của một nhà báo - nhà nhiếp ảnh, anh đã thu vào trong ống kính của mình những góc nhìn thật đẹp, thật ấn tượng về quê hương, gấm vóc VN. Từ núi non, biển cả, dòng sông, đồng ruộng, ao hồ, phố xá, hải đảo... Tất cả đều hiện lên hết sức huyền ảo, thơ mộng, trữ tình như một bức tranh phong cảnh thấp thoáng dưới làn mây trắng.

ZqdHutFv.jpgPhóng to
Giản Thanh Sơn đang tác nghiệp trên một chuyến bay TP.HCM - Nha Trang tháng 11-2007
BccxDP9X.jpg
Hà Nội nhìn từ trên cao mùa hè 2001
Wdq0DBGj.jpg
Chiều hạ vàng ven biển Phan Thiết 2006
9K8aBAuP.jpg
Vựa lúa đồng bằng An Giang 2006

Thưởng ngoạn các bức ảnh của anh, người xem như được đi du lịch qua các vùng miền của Tổ quốc và cảm thấy lân lân trong lòng một niềm tự hào về đất nước VN quá xinh đẹp, hùng vĩ. Và cũng qua những tác phẩm ấy, người ta còn hình dung được sự phát triển của đất nước qua từng năm tháng, với những công trình, phố xá đang mọc lên tươi mới như điểm xuyến thêm cho bức tranh phong cảnh những màu sắc mới, sức sống mới.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên