16/08/2017 14:12 GMT+7

​Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười lãnh án tù

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Nguyên giám đốc Dương Thành Nỉ bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, ký nhiều giấy tờ sơ hở để thủ quỹ Hồ Văn Khởi rút ruột quỹ lương của bệnh viện 1,3 tỉ đồng.

Bị cáo Nỉ, giám đốc BV Tháp Mười (đeo kính, bìa phải) và Khôi, nguyên trưởng phòng Tài chính (áo sơ mi hàng đầu) - Ảnh: THÀNH NHƠN
Bị cáo Dương Thành Nỉ (đeo kính, bìa phải) và các đồng phạm - Ảnh: THÀNH NHƠN

Sau 1 ngày xét xử, sáng 16-8, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Khởi (nguyên thủ quỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội tham ô tài sản, Dương Thành Nỉ (nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười) 3 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đồng phạm khác gồm: Võ Văn Khôi (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán) bị phạt 2 năm 6 tháng tù, Trương Thị Tuyết Mai (nguyên kế toán viên) nhận 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm.

Theo cáo trạng, trong thời gian công tác, Khởi đã lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của kế toán và giám đốc bệnh viện trong việc làm thủ tục chi lương để chiếm đoạt tiền của đơn vị.

Cụ thể cuối tháng 12-2008, do quỹ tiền lương chưa được cấp nên Khôi đã yêu cầu Mai dùng quỹ bảo hiểm y tế để chi lương.

Thực hiện chỉ đạo của Khôi, Mai lập phiếu chi với nội dung chi tiền lương tháng 11, tháng 12-2008 với số tiền gần 650 triệu đồng. Sau khi lập phiếu chi xong, Mai trình cho Khôi và Nỉ ký, sau đó chuyển cho Khởi thực hiện việc chi trả lượng cho cán bộ bệnh viện.

Đến thời điểm cuối tháng 1-2009, do quỹ tiền lương được cấp nên Mai làm giấy rút tiền lương tháng 11, 12-2008 và tháng 1-2009 với số tiền hơn 910 triệu đồng, trình Khôi và Nỉ ký.

Do đã thực hiện chi lương tháng 11 và tháng 12-2008 trước đó nên nếu đúng Mai phải làm thủ tục hoàn trả lại tiền lương vào quỹ bảo hiểm y tế đã rút ra trước đó. Tuy nhiên số tiền này đã bị Khởi giữ lại và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với nhiều lần thực hiện hành vi trên, Khởi đã chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Bị cáo Khởi (áo xanh), nguyên thủ quỹ BV Tháp Mười và Mai, kế toán bệnh viện tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN
Bị cáo Khởi (áo xanh) và Mai - kế toán bệnh viện tại tòa - Ảnh: THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên