06/05/2016 11:39 GMT+7

​Giải cứu bé gái 4 tuổi bị bán sang Trung Quốc

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Công an huyện Tương Dương, Nghệ An vừa giải cứu một bé gái 4 tuổi bị ba nghi phạm bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Ba nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc bé Mão rồi bán sang Trung Quốc tại công an huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: Đ.Thọ
Ba nghi phạm liên quan vụ bắt cóc bé Mão rồi bán sang Trung Quốc tại công an huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: Đ.Thọ

Sáng 6-5, trung tá Trần Phúc Tú, trưởng công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết đơn vị này đã giải cứu được cháu Moong Thị Tân Mão (còn gọi là Moong Thị Phiu, 4 tuổi) - con của anh Moong Văn Nghệ và chị Cụt Thị Hoa - ngụ bản Na Bè, xã Xá Lượng bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Công an huyện Tương Dương đã đưa bé Mão từ Móng Cái, Quảng Ninh về giao cho gia đình anh Nghệ.

Trước đó, tối 15-4, chị Lìn Thị Nguyên (vợ kế anh Nghệ) không thấy bé Mão đâu nên vội vã đi tìm trong bản. Sau bốn ngày tìm kiếm không có kết quả, chị Nguyên mới trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 19-4, công an huyện Tương Dương đã tạm giữ các nghi phạm gồm Quang Thị Lân (37 tuổi), Cụt Văn Nghệ, Quang Thị Loan (cùng 33 tuổi) - ngụ bản Na Bè, xã Xá Lương liên quan đến vụ mất tích của bé Mão.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm nghi phạm này khai nhận sau khi đưa bé Mão ra ngoài bản Na Bè đã bắt ôtô đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi giao bé Mão cho một người tên Long để bán sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Tương Dương mở rộng điều tra.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên