09/03/2017 14:34 GMT+7

Giá vàng tiếp tục tuột dốc, giá bán USD đang nhích lên

A.H.
A.H.

TTO - Lúc 13h ngày 9-3, giá vàng thế giới đã rơi xuống 1.204,8 USD/ounce, giảm khoảng 11 USD/ounce so với cuối ngày 8-3. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương 33,19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới liên tục giảm suốt một tháng qua, từ mức cao nhất là 1.263,5 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm một lèo xuống mức 1.204,8 USD/ounce như hiện nay, tương đương mức giảm 1,62 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép giảm khi nhà đầu tư đang đợi báo cáo việc làm của Mỹ sắp công bố.

Đây cũng là một trong những căn cứ để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) xem xét quyết định nâng lãi suất đồng đôla, sớm nhất là vào phiên họp 14-3 tới. Thông tin lãi suất khiến đồng đôla tăng liên tục trong thời gian qua, gây sức ép lên giá vàng thế giới.

Trong khi đó giá vàng trong nước giảm rất chậm khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng tăng.

Công ty SJC niêm yết giá bán vàng ở mức 36,61 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 30.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 3,42 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với khoảng 10 ngày trước. Trong khi đó cách biệt giữa giá mua - bán ở mức 250.000 đồng/lượng.

Theo các công ty vàng, giá vàng trong nước khó giảm theo kịp giá vàng thế giới do từ lâu thị trường không có sự liên thông. Thời gian qua khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới chỉ thu hẹp do giá vàng thế giới tăng chứ không phải là do giá vàng trong nước giảm xuống.

Trong khi đó giá bán USD tại các ngân hàng đang nhích dần lên. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá bán USD ở mức 22.850 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD so với ngày hôm qua, còn Ngân hàng Eximbank tăng giá bán USD thêm 10 đồng, lên mức 22.840 đồng/USD.

Những ngày qua, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn tiếp tục nhích lên, hiện ở mức 22.258 đồng/USD.

So với ngày 31-12-2016, tỉ giá trung tâm đã tăng 99 đồng/USD, đẩy mức giá trần bán USD mà các ngân hàng được phép ấn định lên mức 22.925 đồng/USD.

Hiện so với giá trần cho phép, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn thấp hơn khoảng 85 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên