06/01/2017 18:02 GMT+7

Giá USD tiếp tục giảm sâu, giá vàng tăng

A.H.
A.H.

TTO - 15g30 chiều 6-1, giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục giảm sâu. Tại thị trường tự do, giá bán USD cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn 23.000 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá bán USD giảm 55 đồng/USD, còn 22.610 đồng/USD. Giá bán USD tại Ngân hàng Eximbank giảm đến 60 đồng/USD, xuống 22.600 đồng/USD. Giảm mạnh nhất là Ngân hàng ACB, theo đó giá bán USD rơi từ 22.680 đồng/USD xuống 22.600 đồng/USD.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm 190-200 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt cũng giảm tương ứng khoảng 200 đồng/USD.

Trước khi tuột dốc mạnh trong những ngày gần đây, có một thời gian dài giá bán USD tại ngân hàng trụ ở mức cao 22.790-22.800 đồng/USD.

Các ngân hàng cho biết thông thường cuối năm doanh nghiệp thường bán USD để lấy VND nhằm trang trải lương, thưởng tết, tiền hàng…do vậy việc giá USD giảm vào cuối năm thường mang tính chu kỳ.

So với giá bán USD niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, hiện giá bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn 159 đến 169 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá bán USD cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn 23.000 đồng/USD, giảm khoảng 150-180 đồng/USD so với đầu tuần.

Giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên sát mức 1.185 USD/ounce vào đêm qua trước khi giảm về mức 1.175,6 USD/ounce vào chiều nay 6-1. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 32 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay từng tăng lên mức 36,72 triệu đồng/lượng nhưng sau đó giảm dần. Đến 15g30 còn 36,57 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 4,57 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên