05/04/2017 18:44 GMT+7

​Giá USD giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ

A.H.
A.H.

TTO - Cuối ngày 5-4, giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục giảm thêm. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá bán USD giảm 35 đồng, chỉ còn 22.710 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giảm giá bán USD thêm 10 đồng/USD, còn 22.720 đồng/USD, còn Ngân hàng ACB niêm yết giá bán USD ở mức 22.730 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với ngày 4-4.

Như vậy chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua, giá USD tại các ngân hàng đã giảm từ 140 đến 160 đồng/USD. Trong đó từ đầu tuần đến nay giá bán USD giảm mạnh nhất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số ngân hàng cho biết giá USD đi xuống do nguồn cung ngoại tệ trên thị trường tăng cao.

Thời gian qua nhà đầu tư nước ngoài đã bán một lượng ngoại tệ khá lớn chuyển thành VND để mua cổ phần, cổ phiếu ở một số doanh nghiệp mà nhà nước thoái vốn dẫn đến nguồn cung trên thị trường tăng. Theo các ngân hàng hiện thanh khoản trên thị trường ngoại tệ khá tốt.

Về việc giá USD liệu có còn giảm nữa hay không? Theo các ngân hàng còn tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó có lãi suất VND. Hiện lãi suất VND khá cao nên nhiều ngân hàng không muốn nắm giữ nhiều ngoại tệ.

Trong khi đó ngày 5-4, ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỉ giá trung tâm thêm 9 đồng, lên mức 22.297 đồng/USD đưa mức trần giá USD mà các ngân hàng được phép giao dịch lên mức 22.966 đồng/USD.

So với mức giá trần, hiện giá trần bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn từ 236 đến 256 đồng/USD.

Trong khi đó cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống mức 1.252,4 USD/ounce, quy đổi tương đương 34,29 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 36,54 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 2,25 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên