21/08/2017 09:37 GMT+7

Bị cảnh cáo vì đưa tin đồn thất thiệt lên facebook

Cô gái 20 tuổi đã đăng lên facebook tung tin thất thiệt vụ một nhóm thanh niên đi ôtô bắt cóc bé gái đã bị phạt cảnh cáo.

Ngày 25-12, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan này đã cảnh cáo bà L.T.N.H. (20 tuổi, trú đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) sử dụng tài khoản Facebook của mình tung tin đồn thất thiệt về việc trẻ em bị bắt cóc tại Vũng Tàu.

Giữa tháng 12, bà H. nghe một người bạn kể về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại đầu hẻm đường Lê Lợi (phường 7, TP Vũng Tàu).

Ngay sau đó, bà H. sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “L.N.” đăng vào nhóm bạn với nội dung: “Thông báo khẩn cấp” cho các bậc cha mẹ ở Vũng Tàu “hãy cẩn trọng” vì vừa có vụ “bắt cóc em bé”. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm hoang mang người dân.

Đ.HÀ

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: facebook