25/07/2017 09:41 GMT+7

Giá khoai lang rớt còn 800 đồng/kg, nông dân bỏ ruộng

HẠNH NGUYỄN
HẠNH NGUYỄN

TTO - Nhiều nông dân trồng khoai lang tại “thủ phủ” khoai lang xuất khẩu ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bị thua lỗ nặng do giá khoai lang đỏ hiện chỉ từ 800-900 đồng/kg.

*** Error ***
Vợ chồng anh T. V. M. (xã Thành Đông, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) tranh thủ ngày rảnh rỗi đi đào ruộng khoai bị người trồng bỏ thu hoạch - Ảnh: H.Nguyễn

Với giá bán này, tiền thu hoạch được không đủ trả cho nhân công, nên đành phải bỏ ruộng.

Theo ông Nguyễn Phú Bình (xã Thành Đông, huyện Bình Tân), do thời tiết có mưa nhiều, hầu hết các ruộng khoai đều bị ngập úng, khiến năng suất bị giảm mạnh.

Cụ thể năng suất hiện tại chỉ đạt 20 tạ/công so với năng suất bình quân những năm trước là 50 tạ/công.

Trong khi chi phí đầu tư bình quân khoảng 10 triệu đồng/công khoai lang đỏ, với giá bán hiện nay nông dân bị lỗ hơn 6 triệu đồng/công khoai lang.

“Nhiều người bỏ ruộng khoai, ai thích ăn cứ đến đào lấy vì số tiền thu được không đủ trả chi phí thuê nhân công thu hoạch”, ông Bình cho biết.

Dù khoai lang tím Nhật có giá tốt hơn, khoảng 3.200 đồng/kg, nhưng nhiều người trồng cũng lỗ nặng do năng suất chỉ đạt...10 tạ/công, thấp hơn nhiều so với mức bình quân trước đây là 35 tạ/công.

HẠNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên