24/08/2016 10:45 GMT+7

Giá dịch vụ y tế đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng

NHẬT HẠ
NHẬT HẠ

TTO - Đồng loạt 16 tỉnh tăng giá dịch vụ y tế, học phí một số tỉnh cũng tăng đã khiến CPI tháng 8-2016 tăng.

Nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tháng 8-2016 tăng là vì giá dịch vụ y tế được 16 tỉnh thành đồng loạt tăng. Trong ảnh: Bệnh nhân thanh toán viện phí tại Bệnh viện quận 5 TP.HCM - Ảnh: TTO
Nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tháng 8-2016 tăng vì giá dịch vụ y tế được 16 tỉnh thành đồng loạt tăng. Trong ảnh: bệnh nhân thanh toán viện phí tại Bệnh viện quận 5 TP.HCM - Ảnh: TTO

Ngày 24-8, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8-2016 với mức tăng 0,1% so với tháng trước. Như vậy tám tháng đầu năm, CPI đã tăng tới con số 2,58% so với tháng 12-2015.

Tổng cục Thống kê cho biết tháng qua, giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng ở 16 tỉnh thành là nguyên nhân chính khiến CPI tăng. Việc tăng giá đã khiến chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng tới 8,12%, góp phần làm cho CPI chung tăng khoảng 0,28%.

“Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất trong 11 nhóm hàng chính tháng qua” - Tổng cục Thống kê chỉ rõ và nêu một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng tăng học phí theo lộ trình đã góp phần làm tăng CPI tháng 8-2016 khoảng 0,47%.

Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng làm cho giá nước sinh hoạt tăng 0,16%, giá điện sinh hoạt tăng 0,18%. 

 Tuy nhiên, nhờ giá xăng dầu có hai lần điều chỉnh, trong đó giá xăng giảm 1.270đ/lít, làm cho chỉ số giá của nhóm giao thông giảm 1,97%, đóng góp 0,17% vào mức giảm chung của CPI.

NHẬT HẠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên