01/09/2015 09:20 GMT+7

​Giá dầu tăng dựng đứng sau tín hiệu từ OPEC

H.QUÝ
H.QUÝ

TTO - Phiên vừa qua trên thị trường New York, giá dầu thô có phiên tăng rất mạnh sau khi có những tín hiệu mới từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC).

Trước trụ sở OPEC ở Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Cụ thể, chốt phiên giá dầu tăng 3,98 USD/thùng, tương đương 8,8%, lên mức 49,2 USD/thùng, theo Bloomberg.

Như vậy tính cả 3 phiên gần nhất, dầu tăng một mạch được 27,5%, lấy lại gần đủ những gì đã mất trong vòng một tháng trước đó.

Giá dầu tăng mạnh như vậy sau khi có tin OPEC có khả năng sẽ đàm phán với các nhà sản xuất khác ngoài khối để cân nhắc sản lượng khai thác, qua đó hỗ trợ giá dầu.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn hồ nghi vào đà tăng lần này của giá dầu.

"3 phiên tăng đột biến vừa qua vẫn chưa cho thấy xu thế hồi phục vững chắc trở lại. Chủ yếu vẫn là do giới đầu cơ mua lại hàng trả cho số đã bán khống, đi đôi với nỗ lực bắt đáy của một số nhà đầu tư khác”, báo cáo của ngân hàng Mỹ Citi phân tích.

Tới đầu giờ sáng 1-9 trên thị trường châu Á, dầu giảm trở lại 1,58 USD/thùng, tương đương 3,21%, xuống mức 47,62 USD/thùng.

Giá dầu tăng vọt 3 phiên qua sẽ kéo giá xăng nhập khẩu từ Singapore đi lên đáng kể.

H.QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên