12/08/2016 18:28 GMT+7

Giá dầu giảm, Vietsovpetro phải tinh giảm biên chế

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Tập đoàn Dầu khí VN dự kiến doanh thu bán dầu cả năm 2016 của liên doanh Vietsovpetro ở mức 1,7 tỷ USD, lợi nhuận phía Việt Nam được khoảng gần 129 triệu USD.

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), kỳ họp lần thứ 46 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với sự xuất hiện của Tổng giám đốc hãng Zarubezhneft, Thứ trưởng Bộ Năng lượng - đại diện phía Nga.

Do giá dầu giảm mạnh, theo PVN năm 2016, dự kiến với sản lượng khai thác 5,04 triệu tấn dầu, nếu giá dầu trung bình 45 USD/thùng, doanh thu bán dầu cả năm của liên doanh nổi tiếng này dự kiến sẽ chỉ ở mức 1,7 tỷ USD.

Như vậy, lợi nhuận phía Việt Nam được khoảng gần 129 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga 124 triệu USD.

Ông Thành Nghĩa, Tổng giám đốc liên doanh Vietsovpetro tiếp tục khẳng định “gặp rất nhiều khó khăn do giá dầu giảm sâu” và Vietsovpetro phải  tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, cơ cấu tổ chức nội bộ, trong đó có việc sáp nhập các phòng ban, xưởng, bộ phận sản xuất có các chức năng trùng lặp với nhau, nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, liên doanh cũng tiết lộ đã phải giãn tiến độ một số công việc.

Theo PVN, trong 6 tháng đầu 2016, liên doanh Vietsovpetro khai thác được trên 2,53 triệu tấn dầu và 906 triệu mét khối khí.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên