15/09/2017 19:58 GMT+7

Phanh Lee và vai diễn Kim 'vòng 2' của Ghét thì yêu thôi

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Mới phát sóng tập 4, Kim 'vòng 2'- nữ nhân vật chính trong phim Ghét thì yêu thôi đã gây ấn tượng với khán giả bởi sự trẻ trung, nghịch ngợm có phần hơi ngố ngố, tội tội.

Nhất là khi cô gái trẻ này mới chỉ ở tập 2 đã bị vị hôn phu từ hôn khi thiệp cưới đã được gửi đi.

Vai diễn này được đạo diễn Trịnh Lê Phong giao cho Lê Phương Anh, còn gọi là Phanh Lee - một diễn viên trẻ đi lên từ... cơn sốt mạng.

Sinh năm 1990, sở hữu vẻ đẹp xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói, Phanh Lee hiện đang là người mẫu ảnh quen thuộc ở Hà Nội, cô từng đoạt giải Miss Khả ái của Đại học Sân khấu Điện ảnh và Hoa khôi Mạng xã hội TamTay năm 2010...

Tốt nghiệp khoa thiết kế hoạt hình trường Đại học sân khấu điện ảnh, cô gái trẻ này không theo nghề đã học mà rẽ ngang qua diễn xuất qua các phim Khi chàng trai yêu, Làm chồng đại gia, Mát-cơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào, Trái tim có nắng...

Chia sẻ về vai diễn mới, Phanh Lee cho biết: "Nàng Kim có khá là nhiều nét tương đồng với tôi từ ngoại hình, tuổi tác và cả tính cách. Có điều Kim thì đanh đá và mong lấy chồng hơn Phanh Lee ngoài đời."

* Trong các vai diễn mà Phanh Lee đã tham gia thì hình như Ghét thì yêu thôi là bộ phim hài đầu tiên? Đóng hài có khó không?

Thật ra tôi không xa lạ lắm với phim hài bởi đã từng tham gia phim sitcom Bótay.kom, đóng cùng các diễn viên hài và nhiều tình tiết hài. 

Còn Ghét thì yêu thôi được nhiều khán giả khen là vui, hài nhưng đây là phim tâm lý hài tình cảm có những tình huống hài cùng với các nhân vật có tính cách đặc biệt. 

Phim mang lại sự vui vẻ nhẹ nhàng cho khán giả chứ không hẳn là diễn viên diễn hài để gây cười cho khán giả.

Phanh Lee và vai diễn Kim vòng 2 của Ghét thì yêu thôi  - Ảnh 1.

Phanh Lee và bạn diễn Đình Tú trong phim Ghét thì yêu thôi -Ảnh: VFC

* Vậy cái khó nhất của Phanh Lee khi vào vai Kim là gì, có phải là múa Sexy dance?

- Nhân vật của Phanh Lee hóa thân là cô vũ công, huấn luyện viên sexy dance nóng bỏng đạt được một số giải thưởng. Vì thế, không thể thiếu những cảnh Phanh Lee phải nhảy.

Sexy dance muốn nhảy được đẹp và nhuần nhuyễn thì phải tập luyện hằng ngày và phải mất một khoảng thời gian khá dài, lúc nhận vai Kim thì thời gian tập luyện của tôi cũng không có nhiều, nên tôi gặp đôi chút khó khăn về việc sắp xếp thời gian và tập luyện.

Lúc đầu tôi có chút bỡ ngỡ vì trước đó mình chưa bao giờ tập nhảy thế nên tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau mỗi buổi tập với giáo viên tôi cố gắng tập thêm ở nhà để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình.

Phanh Lee và vai diễn Kim vòng 2 của Ghét thì yêu thôi  - Ảnh 2.

Hai mẹ con bà Diễm và Kim do diễn viên Vân Dung và Phanh Lee hóa thân -Ảnh: VFC

* Điều gì Phanh Lee thích nhất ở Kim - Một cô gái luôn tự ti vì về ngoại hình và luôn bị cánh đàn ông trêu là "cột điện", bị anh chàng vai chính đặt biệt danh Kim "vòng 2" ?

- Kim có rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất là về ngoại hình, cô luôn bị trêu là cột điện và Kim luôn tự ti về điều đó. Kim cũng không thuộc tuýp phụ nữ dịu dàng mong manh nên hành động, đi đứng cách ăn nói khá đàn ông và nghịch ngợm.

Nhưng Kim cũng đáng yêu lắm. Tôi thích Kim ở tính cách khá mạnh mẽ, lúc yêu cũng đã từng hết lòng vì người mình yêu mà thay đổi bản thân mình, dù vậy khi gặp biến cố tình cảm cô vượt qua nỗi đau một cách rất nhanh chóng. 

Mặc dù cách vượt qua nỗi đau của cô cũng khác người và khác loay hoay khi đi tìm hạnh phúc mới.

Tôi nghĩ khi gặp cú sốc về tình cảm, phụ nữ sẽ là người bị chông chênh nhiều nhất về mặt cảm xúc. Có người sẽ cuộn mình trong vỏ ốc, đau khổ và buồn bã. Có người sẽ hấp tấp cố gắng đi tìm cho mình một người khác để lấp đi nỗi đau, che giấu cảm xúc đau khổ của chính mình. 

Tuy tôi chưa gặp tình huống oái oăm như cô Kim, nhưng những khi gặp đau buồn về tình cảm, tôi cũng có một phần nào đó giống Kim: vượt qua nỗi đau bằng cách làm cho bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn và hoàn thiện hơn cả về ngoại hình lẫn kiến thức để phần nào bù đắp đi sự yếu đuối trong mình.

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không hấp tấp vội vã đi tìm cho mình một ai đó để lấp chỗ trống giống Kim rồi. (cười)

Phanh Lee và vai diễn Kim vòng 2 của Ghét thì yêu thôi  - Ảnh 3.

Phanh Lee làm người mẫu ảnh - Ảnh: NVCC

Ghét thì yêu thôi (phim đang phát sóng lúc 21h30 thứ tư, năm hằng tuần trên VTV3) vẫn theo một mô típ quen thuộc: chàng và nàng ban đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hình... viên đạn.

Nhưng sau những va chạm, những pha trả đũa lẫn nhau... họ nhận ra mình thuộc về nhau.

Nói về điều này, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết anh không chú trọng và suy nghĩ nhiều về mô típ phim có quen thuộc hay không bởi:

"Bản thân mỗi bộ phim đã có một nội dung riêng biệt, những nhân vật riêng biệt nên sẽ có sự hấp dẫn riêng.

Trong Ghét thì yêu thôi có rất nhiều nhân vật "dị" nên tôi nghĩ khán giả sẽ thấy thú vị với các nhân vật trong phim.

Đằng sau tiếng cười thông điệp về tình yêu đơn giản: yêu là phải hy sinh, thay đổi bản thân để đến với hạnh phúc thực sự."

Anh cũng lý giải về cái tên phim không giống ai:

"Ban đầu phim có tên Thích thì yêu thôi, nhưng tôi thấy thích thì yêu là chuyện rất bình thường như kiểu thích thì làm thôi.

Nếu ghét mà yêu thì mới khó. Tôi tin chỉ nghe cái tên thôi khán giả đã thấy sự tréo ngoe, khác thường và rất phù hợp với nội dung truyện phim mang lại."



HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên