26/08/2016 11:21 GMT+7

​Ghép thận tự thân cho chàng trai bị tai nạn giao thông

L.ANH
L.ANH

TTO - Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức hôm 24-8 cho bệnh nhân Nguyễn Văn T. (20 tuổi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang).

T. bị chấn thương bụng kín do tai nạn xe máy gây thương tổn ở cuống thận và cần can thiệp ngay để cứu quả thận phải. Thận trái vẫn lành lặn.

Theo bác sĩ Lê Nguyên Vũ - Khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Đức, quả thận của bệnh nhân khi lấy ra đã tím đen.

Kíp phẫu thuật đã rửa thận và đợi quả thận trắng trở lại trong 30 phút trước khi ghép trở lại vị trí hố chậu phải.

Sau khi ghép khoảng 2 phút, thận có nước tiểu. Và sau 2 ngày được ghép, các thông số của bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Do được ghép thận tự thân nên bệnh nhân hoàn toàn không phải sử dụng thuốc chống thải ghép.

Cũng theo bác sĩ Vũ, đây là trường hợp rất hiếm gặp trong y khoa. Cho đến nay Bệnh viện Việt Đức mới điều trị và ghép cho 5 trường hợp tương tự, kể cả bệnh nhân T..

Với kinh nghiêm của các bác sĩ, ngay cả trường hợp đến cấp cứu trước 8g kể từ khi bị chấn thương, được xác định ngay tổn thương và được ghép thận tự thân ngay thì cũng không nhiều trường hợp thận có chức năng và còn hoạt động.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên