28/06/2016 09:33 GMT+7

​GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,52%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Đó là công bố của Tổng cục Thống kê (TCTK) sáng 28-6. Theo ông Nguyễn Bích Lâm  - tổng cục trưởng - tốc độ tăng trưởng GDP của VN quý 2-2016 đã tăng 5,55% (quý 1 tăng 5,48%).

Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm, VN đã đạt mức tăng trưởng 5,52%. Điều này có nghĩa tốc độ tăng trưởng GDP của VN năm nay vẫn theo xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

Đáng lưu ý, khu vực công nghiệp xây dựng đóng góp cao nhất vào GDP, tới 2,38%. Trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu do ngành nông nghiệp giảm).

Theo ông Lâm, đây là lần đầu tiên khu vực này giảm tăng trưởng sau nhiều năm là điểm tựa cho tăng trưởng, ngay cả trong những năm suy giảm kinh tế khó khăn nhất.

6 tháng qua, giá dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất, nhưng đây cũng là thời gian giá dầu thế giới thoát đáy lên mức cao. Thu ngân sách trên 425.000 tỉ đồng, nhưng chi ngân sách lên tới 508.000 tỉ đồng.

Trong đó, chi ngân sách cho quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, Đảng đoàn thể trên 363.000 tỉ đồng. Chi trả nợ, viện trợ là 68.000 tỉ đồng, tức khoảng 3 tỉ USD.

Cũng theo TCTK, 6 tháng qua, VN có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 427.000 tỉ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, 6 tháng qua vẫn có 5.507 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tiếp tục tăng 17% so với năm trước; 31.119 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng thời điểm năm trước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên