19/12/2016 16:35 GMT+7

Gặp mặt cựu du học sinh Úc tại VN

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Tính đến nay, hơn 50.000 người Việt Nam đã học tập tại các cơ sở giáo dục của Úc ở Việt Nam hoặc ở Úc.

Hội cựu du học sinh Úc tại Việt Nam (VGAC) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Chang An, chủ tịch toàn quốc của VGAC, cam kết sẽ tiếp tục xây dựng cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đóng góp vào việc duy trì và bồi dưỡng mối quan hệ hữu nghị, giáo dục giữa Việt Nam và Úc.

Theo ông Craig Chittick - đại sứ Úc tại Việt Nam, giáo dục là trọng tâm của mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Tính đến nay, hơn 50.000 người Việt Nam đã học tập tại các cơ sở giáo dục của Úc ở Việt Nam hoặc ở Úc.

Hiện VGAC có năm chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ với hơn 6.000 thành viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Khánh Thương (Thương Sobey, người sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam hiện đã qua đời), Đào Thị Hằng (sáng lập thương hiệu mắm Thuyền Nan), Lý Quý Trung (chủ chuỗi nhà hàng Phở 24)...

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên