21/11/2003 11:30 GMT+7

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào lần thứ 3

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Sáng 20-11, cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào lần thứ 3 đã khai mạc tại Trường Đại học Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

bR7sC9TZ.jpgPhóng to
Ông Hoàng Bình Quân
Sáng 20-11, cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào lần thứ 3 đã khai mạc tại Trường Đại học Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Hơn 120 đại biểu của hai Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cùng hơn 700 thanh niên đại diện các lực lượng vũ trang, lao động, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp trẻ ở Viêng Chăn đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Bình Quân, Bí thứ thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Lào, đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ giành được thắng lợi rực rỡ, tạo đà cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước Lào trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

Ông Hoàng Bình Quân nêu rõ trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và xu thế hội nhập hiện nay, sự cố gắng của tuổi trẻ hai nước là vô cùng to lớn. Tuổi trẻ hai nước luôn đoàn kết xung quanh Đảng, vượt qua những khó khăn, thử thách, chủ động nắm bắt thời cơ, trở thành lực lượng trọng yếu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào phong trào tiến bộ của giới trẻ trên thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Nhân dịp này,ông Hoàng Bình Quân và ông Phếtxakhon Luổngaphay, quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách Mạng Lào đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2004-2005. Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy trao đổi thông tin và kinh nghiệm tổ chức vận động giáo dục thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi ở mỗi nước; trao đổi đoàn đại biểu các cấp, tham gia một số hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị của hai nước và hai Đoàn thanh niên; gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước, hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã có các cuộc hội thảo trao đổi về kinh nghiệm trong hoạt động và phát triển thanh-thiếu nhi hai nước; quan hệ hợp tác giữa các tỉnh kết nghĩa và các tỉnh có chung đường biên giới; quan hệ hợp tác kinh doanh của hội các doanh nghiệp trẻ của hai nước Lào và Việt Nam.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên