17/10/2003 06:18 GMT+7

Gạo VN không hề thua kém gạo Thái Lan

NHẬT LINH - CAM LY
NHẬT LINH - CAM LY

TT (Hà Nội, TP.HCM) - Tại Hội nghị kinh doanh gạo 2003 diễn ra vào ngày 16 và 17-10, một doanh nhân Singapore khẳng định gạo VN chất lượng tốt nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến là do cách tiếp thị tới khách hàng chưa tốt. Sự kiện này do Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Lương thực VN và Công ty IBS ASIA Singapore tổ chức.

c3ZqDQ3Q.jpgPhóng to
Gạo xuất khẩu tại cảng Cần Thơ
TT (Hà Nội, TP.HCM) - Tại Hội nghị kinh doanh gạo 2003 diễn ra vào ngày 16 và 17-10, một doanh nhân Singapore khẳng định gạo VN chất lượng tốt nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến là do cách tiếp thị tới khách hàng chưa tốt. Sự kiện này do Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Lương thực VN và Công ty IBS ASIA Singapore tổ chức.

Cần phải có các chương trình, kế hoạch thuyết phục khách hàng rằng gạo VN không hề thua kém gạo Thái Lan. Các chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu, kinh doanh gạo cho rằng điều khiến Thái Lan thành công trong xuất khẩu gạo chủ yếu là do các DN xuất khẩu gạo của nước này đã tạo dựng được ấn tượng với khách hàng thông qua những nhãn hiệu gạo của mình.

Theo chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN Trương Thanh Phong, hiện tại các DN VN đã triển khai việc xây dựng các nhãn hiệu gạo cho mình và đã có những nhãn hiệu như Chín Rồng Vàng được người tiêu dùng nhiều nước chấp nhận. Tuy nhiên, việc xây dựng nhãn hiệu như vậy của các DN đang gặp khó khăn do liên quan đến vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các nước.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu gạo lành mạnh, năm nước xuất khẩu gạo lớn nhất hiện nay là Thái Lan, Ấn Độ, VN, Pakistan, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, trước tiên là thông qua việc trao đổi, cung cấp cho nhau những thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo của nước mình, tiến tới thảo luận và đưa ra lộ trình cụ thể về xây dựng các tiêu chí chung về chất lượng.

Trước đó, ngày 15-10, con tàu Ngôi Sao Phương Bắc chở 1.467 tấn gạo của VN (trị giá 500.000 USD) đã cập cảng Umm Qasr phía nam Iraq. Đây là phần đóng góp của VN vào chương trình viện trợ nhân đạo 2,2 triệu tấn lương thực của Tổ chức Lương thực thế giới (WFP), sẽ được phân phối đến người dân Iraq.

Giám đốc điều hành WFP James Morris cho biết chuyến hàng này “đánh dấu bước chuyển đổi mang tính lịch sử của VN từ một quốc gia nhận viện trợ nhân đạo trở thành nhà tài trợ quốc tế” (trước năm 2000 VN vẫn nằm trong danh sách nhận viện trợ của WFP).

NHẬT LINH - CAM LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên