14/06/2017 22:45 GMT+7

Festival di sản Quảng Nam thu hút hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên...

THANH BA
THANH BA

TTO - Tối 14-6, tại quảng trường sông Hoài (TP Hội An), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ bế mạc Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI- 2017 với chủ đề “Thu Bồn - Dòng sông di sản”.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, phát biểu tại lễ bế mạc Festival di sản Quảng Nam lần VI - Ảnh: THANH BA
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: THANH BA

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước) đã đến dự.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao về sự thành công của Festival di sản Quảng Nam lần này.

Theo bà Thịnh, đơn vị đăng cai sự kiện đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, đặc biệt là các chương trình văn hóa, thể thao đặc trưng của Quảng Nam.

Trong đó nổi bật như việc quảng bá sản phẩm tơ lụa truyền thống của 12 làng nghề tại ngày hội tơ lụa Việt Nam - châu Á, thương hiệu của sản phẩm sâm Ngọc Linh đã được nâng lên đáng kể sau các buổi hội thảo và trưng bày…

“Những hoạt động trong khuôn khổ ngày hội di sản đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó tạo cơ hội thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Festival đã góp phần quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và địa phương Quảng Nam nói riêng đến bạn bè quốc tế”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sân khấu bắc ngang đôi bờ sông Hoài đêm bế mạc lung linh sắc màu - Ảnh: THANH BA
Sân khấu bắc ngang đôi bờ sông Hoài đêm bế mạc lung linh sắc màu - Ảnh: THANH BA

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh còn đánh giá cao nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các di sản vật thể lẫn phi vật thể của chính quyền và nhân dân Quảng Nam.

Chính các di sản như: Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm… đã tạo nên thương hiệu riêng cho vùng đất Quảng Nam.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Lê Văn Thanh (phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) cho biết suốt 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra tổng cộng 22 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đặc sắc nằm trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 với chủ đề “Hành trình kết nối các di sản”.

Ngày hội đã thu hút sự tham dự của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên, nhà khoa học, doanh nhân đến từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và 35 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khán giả bị mê hoặc bởi điệu múa Apsara - Ảnh: THANH BA
Khán giả bị mê hoặc bởi điệu múa Apsara - Ảnh: THANH BA

 

 

 

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên