30/09/2017 14:26 GMT+7

Europol kêu gọi tăng cường hành động chống tội phạm mạng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Theo AP, cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 27-9 đã kêu gọi nhận thức tốt hơn và có một đạo luật chuyên biệt cứng rắn hơn nhằm xử lý tội phạm mạng sau khi ngăn chặn các vụ tấn công mạng tống tiền và bằng mã độc trong mấy tháng gần đây.

Europol kêu gọi tăng cường hành động chống tội phạm mạng - Ảnh 1.

Phát biểu trước các đại biểu tham dự một hội nghị quốc tế về tội phạm mạng ở trụ sở của Europol tại La Haye (Hà Lan), Giám đốc điều hành Europol Rob Wainwright cho rằng các vụ việc như tấn công mã độc "WannaCry" toàn cầu hồi tháng 5 đã "đẩy mối đe dọa từ tội phạm mạng lên cấp độ mới".

Phát biểu trên được ông Wainwright đưa ra khi Europol công bố Đánh giá về mối đe dọa tội phạm mạng có tổ chức 2017, trong đó nhấn mạnh các xu hướng của tội phạm mạng và đề xuất các phương hướng xử lý.

Bảng đánh giá nêu rõ: "Việc gia tăng mối đe dọa từ tội phạm mạng yêu cầu phải có đạo luật chuyên biệt cho phép lực lượng thực thi pháp luật hiện diện và hành động trong một môi trường trực tuyến. Việc thiếu đạo luật phù hợp đang dẫn tới việc mất cả các đầu mối điều tra lẫn khả năng khởi tố hiệu quả hoạt động tội phạm trực tuyến".

Theo ông Wainwright, mặc dù giới chức thực thi luật pháp đã thành công trong việc phá các nhóm tội phạm mạng lớn song "sự phản ứng tập thể vẫn chưa đủ tốt" và "mọi người cũng như các công ty ở khắp mọi nơi phải nỗ lực hơn nữa để tự bảo vệ mình tốt hơn".

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên