08/03/2016 09:14 GMT+7

Em hát dân ca

L.GIANG
L.GIANG

TT - Mỗi tuần vài buổi, ở Trường tiểu học Hải Đình (TP Đồng Hới, Quảng Bình) lại rộn ràng tiếng hát dân ca của các em học sinh.

Ảnh: L.Giang
Ảnh: L.Giang

Trên sân khấu là “diễn viên”, bên dưới là... khán giả bạn bè (ảnh). Tất cả cùng hứng khởi và vui vẻ với từng làn điệu dân ca, dẫu có lúc “diễn viên”... lỡ quên lời hay ca sai làn điệu.

Cô hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Đình Hà Thị Kim Thu cho biết nhà trường thường tổ chức cho các em hát dân ca 2-3 buổi trong tuần, để các em tiếp cận dần với loại hình âm nhạc dân tộc, trong bối cảnh dân ca đang bị nhiều loại nhạc mới lấn át như hiện nay.

Hi vọng của nhà trường là qua đó có thể phát hiện được các em có năng khiếu về âm nhạc nói chung và ca nhạc dân tộc nói riêng, để bổ sung các em cho đội văn nghệ của trường và địa phương.

“Hiện nhiều em ở các lớp, kể cả lớp 1, đã hát được các làn điệu dân ca phổ biến như quan họ, hò Huế, dân ca Nam bộ và một số làn điệu dân ca của địa phương Quảng Bình...” - cô Thu phấn khởi nói.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên