03/04/2018 07:08 GMT+7

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám

TIỂU HÀN
TIỂU HÀN

TTO - “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh, nhà quán quân Olympia 2015 Hồ Đắc Thanh Chương... là những gương mặt nổi bật nắm giữ nhiều kỷ lục về điểm số tại cuộc thi.

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám - Ảnh 1.

Hoàng Cường là cái tên gây xôn xao cuộc thi năm thứ 18 - Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi giúp tìm kiếm nhiều gương mặt có thành tích học tập "khủng", có tài năng, trí tuệ nổi bật trong nhiều lĩnh vực.

Suốt 17 năm qua, khán giả xem truyền hình được chứng kiến nhiều gương mặt anh tài xác lập những kỷ lục về điểm số đáng nhớ.

Chàng trai Quảng Ninh phá kỷ lục 17 năm Olympia

Hoàng Cường lập kỷ lục mới của 'đường lên đỉnh olympia' sau 17 năm: Giành trọn 120 điểm Khởi động

Sau khi giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 1, tháng 2, quý III, Nguyễn Hoàng Cường là cái tên trở thành tâm điểm chú ý với nhiều khán giả theo dõi chương trình.

Anh chàng 10X người Quảng Ninh thể hiện sự xuất sắc khi trả lời đúng hết 12 câu hỏi mà vẫn thừa thời gian trong phần thi Khởi động. Với kết quả này, Cường đã xác lập kỷ lục mới cho Olympia năm thứ 18.

Trước đó, quán quân Olympia năm thứ 17 - Phan Đăng Nhật Minh - và một số thí sinh khác nắm giữ kỷ lục điểm Khởi động cao nhất là 110 điểm.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Hoàng Cường cho hay bản thân anh vẫn còn rất sốc. "Ban đầu mình nghĩ, để đạt được khoảng 60 - 80 điểm khi thi Khởi động nằm trong khả năng. Mình nghĩ muốn đạt được 90 - 100 điểm là điều khó hơn nhiều. Số điểm 120 nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Đến giờ, bản thân mình vẫn còn nguyên cảm xúc lúc đó", nhà vô địch Olympia tuần 1, tháng 2, quý III chia sẻ.

Hiện tại, Cường là một gương mặt mới được khán giả đặt nhiều hy vọng rằng cậu sẽ làm nên những kỷ lục xuất sắc khác trong sân chơi trí tuệ này.

Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám - Ảnh 3.

Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Phan Đăng Nhật Minh là cái tên sáng nhất Olympia 2017, khi nắm giữ nhiều kỷ lục về điểm số trong chương trình. Đến nay, Nhật Minh vẫn là người có điểm thi tuần cao nhất chương trình năm thứ 17 với 400 điểm, và cao nhất 17 năm Olympia với 460 điểm.

Trong cuộc thi chung kết năm 2017, Nhật Minh vẫn giữ vững sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh dù trước đó chịu không ít áp lực và kì vọng mà mọi người đặt lên mình. Chung cuộc, chàng trai Quảng Trị không làm mọi người thất vọng khi về nhất với số điểm 300, kém người giữ kỷ lục điểm số chung kết cao nhất là 40 điểm.

Trước khi tham dự cuộc thi, nhà vô địch trẻ Olympia 2017 được biết đến với biệt danh "cậu bé Google" với khả năng tính nhẩm siêu nhanh, và giành quán quân trong cuộc thi Chinh phục 2014.

Ngoài biệt danh quen thuộc là "Cậu bé Google", Nhật Minh còn được gọi là "Cậu bé mặt trời" hay "Super Cold Boy", "Thánh Minh", "Thánh vượt chướng ngại vật" khi 4 lần giải từ khóa trong phần thi này thành công chỉ sau 2 gợi ý.

Từng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Nhật Minh cho hay thú vui lớn nhất của mình là đọc sách về khoa học và xem những chương trình giải trí thiên về trí tuệ, hỏi đáp kiến thức. Chính nhờ những chương trình này, Nhật Minh có "vốn" kiến thức khá rộng về tất cả các lĩnh vực.

"Quán quân mặt lạnh" Hồ Đắc Thanh Chương

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám - Ảnh 4.

Thanh Chương đang là người có điểm cao nhất trong các cuộc thi chung kết năm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hồ Đắc Thanh Chương (trường PTTTH Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên - Huế), quán quân Olympia năm thứ 16 cũng là một cái tên ghi dấu ấn không nhỏ trong chương trình này.

Thanh Chương hiện là người giữ kỷ lục giành điểm cao nhất trong các cuộc thi chung kết năm, với 340 điểm.

Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Thanh Chương cũng có bảng thành tích học tập xuất sắc, với 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, điểm trung bình các năm đều trên 9. Cậu học trò xứ Huế còn giành rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi khác.

Trước đó Thanh Chương cũng gây chú ý khi giành giải Á quân trong cuộc thi Chinh Phục mùa đầu tiên. Sau cuộc thi, Thanh Chương được trao học bổng một tháng hè tại Australia (năm 2015).

Sau 7 năm, kể từ khi Hồ Ngọc Hân giành giải nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, Thanh Chương đã mang lại niềm vinh dự lớn lao về cho trường PTTH chuyên Quốc học Huế.

Chàng trai Ninh Thuận giữ kỷ lục điểm số cao nhất

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám - Ảnh 5.

Hồng Chiến cùng Phan Đăng Nhật Minh là hai thí sinh có số điểm cao nhất suốt 17 năm Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: Fanpage cuộc thi

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận, tham dự Olympia năm thứ 15) cũng là thí sinh đang nắm giữ kỷ lục về điểm số cao nhất cuộc thi 17 năm vừa qua, với 460 điểm, cùng Phan Đăng Nhật Minh.

Hồng Chiến xác lập kỷ lục này trong cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý II, 2015.

Dù là người trả lời câu hỏi Khởi động rất nhanh, Hồng Chiến đã không thể lần thứ 3 giành vòng nguyệt quế vinh quang trong cuộc thi quý II. Cậu chỉ về nhì với 175 điểm và đành lỡ hẹn với trận chung kết năm của Olympia năm thứ 15.

Hồng Chiến từng đạt giải 3 Quốc gia giải Toán qua máy tính Casio lớp 9, giành 2 huy chương bạc Olympic 30/4, giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Chiến học đỉnh nhất 3 môn Toán - Lý - Hóa (điểm tổng kết luôn trên 9).

Khán giả vẫn bị ấn tượng và không quên một Hồng Chiến nhanh nhẹn, tự tin và thể hiện sự xuất sắc về kiến thức trong các vòng thi của mình.

Ngoài ra, một số gương mặt nổi bật khác, xác lập kỷ lục trong những năm tham gia như Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) - kỷ lục gia sở hữu điểm số cao nhất trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 với 380 điểm. Nhờ sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nam sinh trường Ams được gọi là chàng trai đáng yêu nhất trận chung kết Olympia mùa 16.

Đường lên đỉnh Olympia và những gương mặt đình đám - Ảnh 6.

Lê Duy Bách - chàng trai đang yêu nhất chung kết Olympia năm thứ 16 - Ảnh chụp màn hình

Một gương mặt khác cũng gây ấn tượng là Nguyễn Minh Quang (THPT chuyên Quốc học Huế), lập kỷ lục điểm số cao nhất (tính đến Olympia năm thứ 12) với 395 điểm tại vòng thi tháng 3, quý 4.

Cũng trong Olympia mùa thứ 12, thí sinh Nguyễn Tài Thu (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) đã chiến thắng cuộc thi quý với 390 điểm - điểm số cao thứ hai trong Olympia năm đó.

Giành trọn 120 điểm, nam sinh lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia Giành trọn 120 điểm, nam sinh lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia

TTO - Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã lập nên kỷ lục mới trong lịch sử 18 năm của Đường lên đỉnh Olympia khi giành trọn vẹn 120 điểm ở phần thi Khởi động và còn dư thời gian 7 giây.

TIỂU HÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên