06/10/2017 20:23 GMT+7

Đường bờ kè sông vừa làm đã nứt toác, chủ tịch huyện thoái thác 'bận họp'

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Mấy ngày qua, người dân ở thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội bức xúc vì tuyến đường bêtông chạy dọc đê sông Lương vừa hoàn thành xong đã bị nứt toác, sạt lở nghiêm trọng.

Hà Nội: Đường bê tông vừa làm đã nứt toác, chực trôi sông - Ảnh 1.

Tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: THANH TÙNG

Theo ghi nhận, một đoạn đường trên tuyến này dài khoảng 90m đã hư hỏng nghiêm trọng, từng tấm bêtông trơ móng, nhiều đoạn đứt gãy, thậm chí sắp trôi tuột xuống bờ sông. Đặc biệt, sau trận mưa lớn sáng 4-10, móng của tuyến đường bị khoét sâu, trống hoác.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, toàn bộ tuyến đường dài khoảng 750m, rộng 3,5m, được tráng bêtông dày khoảng 20cm.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và đơn vị liên quan, xã chỉ là đơn vị tiếp nhận và thụ hưởng. Bêtông bị nứt khả năng do mưa lớn làm cuốn trôi đất gây trượt hệ thống móng.

Đinh Văn Thủy, phó chủ tịch UBND xã Bạch Hạ


"Chúng tôi đã liên hệ với huyện và đơn vị thi công để họ xử lý, xã cũng đã cắm biển cảnh báo người dân không cho đi qua khu vực nguy hiểm đó nữa. Còn nguyên nhân chính thức thì chúng tôi cũng chưa đánh giá được" - ông Đinh Văn Thủy, phó chủ tịch UBND xã Bạch Hạ, cho biết.

Tuyến đường nằm trong dự án "cải tạo đê sông Lương" do UBND huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường (Hà Nội).

Công trình hoàn tất trong năm 2016.

Một lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chí Cường cho biết các bên liên quan đang tích cực đánh giá và đưa ra hướng khắc phục.

Theo vị này, có thể do việc nạo vét lòng sông Lương sâu quá nên đã làm sạt trượt hệ thống kè của đê.

Trong khi đó, khi đề cập tới vụ việc và trách nhiệm của UBND huyện về sự cố, ông Nguyễn Ngọc Sơn - chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên - từ chối trả lời với lý do 'tôi đang họp'.

Đường bờ kè sông vừa làm đã nứt toác, chủ tịch huyện thoái thác bận họp - Ảnh 4.

Từng mảng bêtông trơ móng trống hoác chực trôi xuống sông - Ảnh: THANH TÙNG

Đường bờ kè sông vừa làm đã nứt toác, chủ tịch huyện thoái thác bận họp - Ảnh 5.

Phần hư hỏng kéo dài khoảng 90m - Ảnh: THANH TÙNG

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên