13/07/2021 10:32 GMT+7

Được, mất sau Euro 2020?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Euro 2020 là thời cơ rất tốt để các CLB kiểm chứng các bản hợp đồng chuyển nhượng của mình trong mùa hè này. Và ai là người hưởng lợi nhiều nhất sau giải đấu?

Được, mất sau Euro 2020? - Ảnh 1.

Donnarumma (số 21), nhân tố quan trọng giúp tuyển Ý lên ngôi - Ảnh: Reuters

Câu trả lời có lẽ là Paris Saint-Germain (PSG) bởi họ gần như 100% sở hữu "Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020" - thủ thành Gianluigi Donnarumma (Ý). Trước khung thành của tuyển Ý, Donnarumma như "gã khổng lồ Goliath" với chiều cao 1,96m cùng thân hình vạm vỡ. Quan trọng hơn, anh luôn là điểm tựa chắc chắn không chỉ với những pha cản phá, mà còn bởi khả năng chỉ huy đồng đội.

Rõ ràng PSG đang hưởng lợi rất lớn, nhất là khi họ không phải tốn đồng nào để đem Donnarumma về (anh đang là cầu thủ tự do). Ngoài Donnarumma, PSG có thể yên tâm về một tân binh khác là Giorginio Wijnaldum. Ở tuổi 30, cầu thủ người Hà Lan bị xem là hết thời. Nhưng anh lại là người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Hà Lan ở Euro 2020 với 3 pha lập công. Quan trọng hơn, Wijnaldum hoạt động như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Việc Hà Lan bị loại từ vòng 16 đội là nỗi thất vọng, nhưng Wijnaldum không có lỗi.

Trong khi Wijnaldum tỏa sáng thì đồng đội Memphis Depay của anh để lại những dấu hỏi lớn. Depay cập bến Barca theo dạng chuyển nhượng tự do, mang theo những hy vọng của đội chủ sân Nou Camp về một mùa giải quật khởi. Tuy nhiên, màn trình diễn của Depay ở Euro 2020 chưa tương xứng với những kỳ vọng. Trận thua CH Czech ở vòng 16 đội là minh chứng rõ nét về khả năng đóng góp hạn chế của Depay.

Ngoài Depay, Barca còn đón nhận một tân binh khác theo dạng chuyển nhượng tự do là trung vệ Eric Garcia. Đây có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất mà HLV Luis Enrique mang tới Euro 2020, bởi anh không được thi đấu nhiều ở Man City mùa trước. Trong trận gặp Croatia và Ý, dù Garcia chơi tròn vai nhưng khó để đánh giá hết năng lực của anh khi Tây Ban Nha thường cầm bóng nhiều nên các trung vệ ít phải chịu áp lực.

Trong khi đó, Real Madrid tạm yên tâm với David Alaba. Thủ quân của tuyển Áo để lại quá nhiều ấn tượng dù đội bóng của anh bị đánh giá thấp. Alaba đã khiến nhà vô địch Ý gặp nhiều vất vả ở vòng 16 đội. Một "bom tấn" khác được chờ đợi sau Euro 2020 là Jadon Sancho của tuyển Anh.

Bản hợp đồng vào khoảng 74 triệu euro của M.U đang có tương lai rộng mở. Dù sút hỏng quả luân lưu ở trận chung kết nhưng CĐV "Quỷ đỏ" vẫn có quyền hy vọng vào sự tỏa sáng của Sancho ở mùa giải tới.

Thủ thành Donnarumma xuất sắc nhất Euro 2020, Ronaldo là Thủ thành Donnarumma xuất sắc nhất Euro 2020, Ronaldo là 'Vua phá lưới'

TTO - Với những màn trình diễn ấn tượng, thủ thành tuyển Ý Gianluigi Donnarumma đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu "Vua phá lưới".

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: euro tuyển Ý