12/02/2015 11:38 GMT+7

​Đừng quên ngủ trưa

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)

TT - Trong một nghiên cứu tìm hiểu về những tác động của tình trạng ít ngủ ban đêm lên hệ nội tiết và miễn dịch, các nhà khoa học Pháp đã chọn 11 người tình nguyện khỏe mạnh.

Họ được giới hạn giấc ngủ chỉ hai giờ ban đêm. Ngày hôm sau, kiểm tra nồng độ norepinephrine (hoạt chất có thể gây tăng nhịp tim, huyết áp và đường huyết) tăng lên gấp 2,5 lần, đồng thời nồng độ interleukin-6 lại giảm (hoạt chất chống viêm nhiễm).

Tuy nhiên một ngày khác, những người tình nguyện có ngủ trưa 30 phút sau một đêm ít ngủ thì kiểm tra nồng độ hai chất trên đều trở về mức bình thường.

Điều này cho thấy ngủ trưa dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể giúp cơ thể hồi phục hạn chế những tác hại trên sức khỏe do việc mất ngủ ban đêm gây ra.

 

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên