01/02/2016 14:58 GMT+7

​Dựng nêu đón tết tại hoàng cung Huế

TUẤN ANH - QUỐC NHẬT
TUẤN ANH - QUỐC NHẬT

TTO - Sáng 1-2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ rước và dựng nêu tại di tích Huế.

Các lễ vật được cột theo nêu
Các lễ vật được cột theo nêu - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật

Hai điểm dựng nêu là sân trước Hiển Lâm các - khu vực Thế Tổ miếu và điện Long An - trụ sở Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón tết Nguyên Đán 2016 tại hoàng cung Huế.

Đoàn rước xuất phát từ cửa Hiển Nhơn với quan viên, cờ lọng, đội nhạc lễ và lính hầu vác nêu. Tại Hiển Lâm các, hương án và các vật phẩm tế lễ cũng được bày biện sẵn.

Trong không khí trang nghiêm, phần tế lễ được cử hành theo các nghi thức truyền thống của triều Nguyễn xưa.  Sau phần lễ, cây nêu bằng tre dài khoảng 25m được dựng lên giữa sân cỏ. Tiếp đến, một cây nêu khác cũng được dựng lên tại điện sân Long An.

Lễ dựng nêu thu hút rất nhiều du khách thập phương quốc tế và người dân địa phương tham dự.

Từ xưa đến nay, cây nêu vốn là biểu tượng thiêng liêng trong mỗi dịp tết Nguyên Đán và là hình ảnh quen thuộc đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam.

Lễ hạ nêu sẽ diễn ra vào 9g ngày 14-2 (mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân) tại hai địa điểm trên.

Cây nêu bắt đầu được dựng lên - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Cây nêu bắt đầu được dựng lên
Cây nêu dài chứng 25m được dựng trước sân Hiển Lâm các - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Cây nêu dài khoảng 25m được dựng trước sân Hiển Lâm các
Các lễ vật trong lễ dựng nêu - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Các lễ vật trong lễ dựng nêu
Đoàn rước bắt đầu từ cửa Hiển Nhơn, băng qua điện Thái Hoà rồi đến Hiển Lâm các để tiến hành nghi lễ - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Đoàn rước bắt đầu từ cửa Hiển Nhơn, băng qua điện Thái Hoà rồi đến Hiển Lâm các để tiến hành nghi lễ - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Đoàn rước bắt đầu từ cửa Hiển Nhơn, băng qua điện Thái Hoà rồi đến Hiển Lâm các để tiến hành nghi lễ 
Ngoài Hiển Lâm các, lễ dựng nêu cũng được tổ chức tại điện Long An - Ảnh: Tuấn Anh - Quốc Nhật
Ngoài Hiển Lâm các, lễ dựng nêu cũng được tổ chức tại điện Long An
TUẤN ANH - QUỐC NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên