07/09/2017 18:47 GMT+7

Dùng dao cướp được 500 ngàn đồng, chê ít đòi thêm 300

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Bị cướp rút dao đòi tiền, đã đưa 500.000 đồng nhưng bị chê ít, đòi thêm, nạn nhân bèn ra tay... khống chế tên cướp giao cho công an vì thấy "quá đáng quá".

Dùng dao cướp được 500 ngàn đồng, chê ít đòi thêm 300 - Ảnh 1.

Công viên Hòa Bình - nơi xảy ra vụ cướp sáng 3-9 - Ảnh SƠN BÌNH

Ngày 7-9, Công an quận 5, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ công an quận 5, sự việc xảy ra lúc 10h30 ngày 3-9 tại công viên Hòa Bình (phường 9, quận 5). 

Khi đó, anh Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, ngụ quận 1) đang ngồi nói chuyện cùng bạn nữ là chị Lê Hoàng Ngọc Linh (24 tuổi, ngụ quận 5) trong công viên.

Khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt, dí dao về hướng anh Quân, chị Linh để đe dọa; yêu cầu phải đưa tiền.

Chị Linh hoảng sợ nên lấy 500.000 đồng đưa. Thanh niên cầm dao "chê ít", đòi thêm  300.000 đồng nữai.

Thấy tên cướp quá đáng, nhân lúc tên cướp "chê tiền ít" đang cầm dao sơ hở, anh Quân liền ra tay khống chế tên cướp và cùng người dân giao cho công an phường.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai tên Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú tại TP.HCM). 

Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do bị nghiện ma túy.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên