07/09/2017 08:39 GMT+7

Lễ hội Việt- Nhật diễn ra vào tháng 1-2018

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Lễ hội VN-Nhật Bản lần thứ 5 sẽ được dự kiến tổ chức vào tháng 1-2018 thay cho thời điểm tháng 11 quen thuộc của 4 lần tổ chức trước.

Lễ hội Việt- Nhật diễn ra vào tháng 1-2018 - Ảnh 1.

Những màn biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Tsutomu Takabe, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Nhật – Việt, kiêm Trưởng ban tổ chức lễ hội Nhật – Việt cho biết tại buổi gặp với Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu chiều 6-9.

Theo ông Tsutomu Takabe, lý do của việc dời thời gian tổ chức là những lễ hội trước tổ chức vào tháng 11 thường gặp phải mưa. Ngoài ra, năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản, lễ hội sẽ là hoạt động chào mừng ý nghĩa trong dịp này. Ông Takabe cho biết lễ hội lần này được kỳ vọng thu hút 300.000 lượt người tham gia, với chủ đề "Cùng nắm chặt tay nhau".

Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 để đón chào kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho rằng qua nhiều năm tổ chức với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. Bà Thu cũng lưu ý tháng 1-2018 sẽ là thời gian thành phố có nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc chào đón năm mới nên hoạt động tại các không gian công cộng sẽ khá bận rộn.

Lễ hội Nhật - Việt 2016 lần thứ 4 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-11, với sự tham gia của 85 doanh nghiệp cùng 140 gian hàng và 26 đoàn thể tham gia biểu diễn sân khấu, thu hút hơn 220.000 lượt người tham gia. Qua mỗi năm, lễ hội phát triển thành tập hợp nhiều sự kiện như hội thảo giáo dục, trình diễn thời trang, hội thảo mỹ phẩm….

Tính đến đầu tháng 8-2017, Nhật Bản đầu tư hơn 3,6 tỉ USD và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của TP.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên