18/05/2012 01:37 GMT+7

Đốt khối u phổi bằng sóng cao tần

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng - trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - cho biết bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật đốt khối u phổi bằng sóng cao tần (RFA) cho 14 bệnh nhân ung thư phổi không thể phẫu thuật và bệnh nhân ung thư thứ phát tại cơ quan khác đã di căn đến phổi.

Theo bác sĩ Bằng, việc đốt u bằng sóng cao tần xuyên qua da dưới sự trợ giúp của máy CT scan là bước tiến quan trọng trong việc điều trị các khối u đặc. “Thời gian tiến hành mất khoảng một giờ trong lúc bệnh nhân được cho ngủ sâu.

Đa số bệnh nhân đều có đáp ứng tốt sau điều trị. Kiểm tra lại tổn thương phổi thấy không phát triển thêm, có trường hợp nhỏ đi và thậm chí mất hẳn” - bác sĩ Bằng nói.

Trước đây, người bệnh muốn điều trị bằng kỹ thuật này phải sang Singapore hoặc Trung Quốc để thực hiện với chi phí tốn kém. Hiện Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thu 8 triệu đồng cho một lần đốt, gồm cả thuốc men. Một người chỉ cần đốt một lần, nếu u lớn hơn 5cm mới cần đốt lần hai sau một tháng.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên