07/09/2013 14:52 GMT+7

Đóng góp của các nhà hảo tâm tại báo Tuổi Trẻ

TTO
TTO

TTO - Chương trình Góp đá xây Trường Sa: Chị Văn Thị Hoài (phường 9, Quận 3 TP.HCM): 52.500đ - Cụm thi đua 2 (Quận 2, 6, 8, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận): 10.000.000đ - Vợ chồng chú Nguyễn Văn Ở và Lê Thị Thành (phường 8, quận Phú Nhuận): 500.000đ - Anh Lường Văn Nam (phường Thạnh Xuân, Quận 12): mô hình lăng Bác - Dong Thi Lu (chuyển khoản): 1.000.000đ

Ngày 30-8 đến 5-9-2013

ngR0O16v.jpgPhóng to
Anh Lường Văn Nam (phường Thạnh Xuân, quận 12) gởi tặng các anh chiến sĩ Trường Sa một mô hình lăng Bác - Ảnh: Thanh Đạm

* Chương trình Học bổng cho học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi TP.HCM: Hội người VN tại Stuttgart (ở Đức): 1.000 EUR (= 27.664.000đ)

* Chương trình Học bổng tiếp sức đến trường: Phạm Huy Thành (Quận Phú Nhuận): 500.000đ - Công ty tư vấn du học Visco (Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội): 5.000.000đ - Bạn đọc (Quận Phú Nhuận): 200.000đ - Cty TNHH SXTM-DV Nhất Tâm Phát (Phường 15, Quận Tân Bình): 5.000.000đ - Chị Thảo (Quận Gò Vấp): 900.000đ - Gia đình ông Hùng (Phường Phú Mỹ Hưng, Quận 7): 3.000.000đ - Dược Sĩ N.V.H (phường 9, Tân Bình): 10.000.000đ - Hoàng Tuyết Anh (phường 5, Quận 8): 4.000.000đ - Đào Thị Tuyết Hồng (phường 15, quận 10 TP.HCM): 1.000.000đ - Bùi Thị Kim Hoa (đường số 3): 10.000.000đ - Tran Thi Ngoc Dung (chuyển khoản): 2.000.000đ - BS Hồ Thị Kim Sương (Bệnh viện Chợ Rẫy): 5.000.000đ - Bà Lâm và chị Tân (phường 6, quận Bình Thạnh): 2.000.000đ

* Chương trình Học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Thừa Thiên Huế: Bà Tôn Nữ Mai Trang (cựu sinh viên Luật - Viện Đại học Huế): 2.500.000đ - TS Nguyễn Hùng Mạnh và bà Nguyễn Thị Thủy (Virginia): 6.400.000đ - Ông HHT (ở Pháp): 5.000.000đ - Bà ĐTT (ở Pháp): 5.000.000đ - Ông NĐT (ở Pháp): 5.640.000đ - Bà HTL (ở Pháp): 5.640.000đ - Ông LVT (ở Pháp): 2.820.000đ - Ông bà Vũ Văn Lê (ở Houston, Texas): 63.900.000đ - Quỹ Học Bổng Cao Hữu Đống: 21.300.000đ - ThS Trần Hữu Hiếu và ThS. Trần Nguyễn Minh Châu (ở Houston, Texas): 5.325.000đ

* Chương trình Học bổng Tiếp sức đến trường năm 2013 cho tân sinh viên Lâm Đồng: Công ty TNHH chế biến trà Tran Nam Viet (chuyển khoản): 100.000.000đ

* Chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư: Mẹ Tâm (Quận Bình Thạnh): 500.000đ - Việt Tiệp (Phường 2, Quận Phú Nhuận): 1.000.000đ - Bạn đọc (TP.HCM): 1 hộp bánh trung thu - Đặng Ngọc Mai (phường 2, quận 3): 600.000đ - Bùi Thị Kim Hoa (đường số 3): 10.000.000đ - Bui Thi Thanh An (chuyển khoản): 500.000đ - Lu Chu Binh (chuyển khoản): 300.000đ

* Xây nhà lưu trú cho Trường tiểu học Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng: Vietnamesisches Studienwerk e.V (chuyển khoản): 12.590 EUR (= 356.662.110đ)

* Quỹ xã hội từ thiện báo Tuổi Trẻ: Nguyễn Thị Phước (Phường 15, Quận Bình Thạnh): 1.000.000đ - Gia Đình Ông Lê Phương Đạo tặng tiền phúng điếu của vợ là bà Trần Thị Ánh Nguyệt (phường 16, quận 8 TP.HCM): 86.130.000đ - Hoang Trung Thanh (chuyển khoản): 300.000đ

* Anh Đào Văn Đồng (Bài "Chàng trai với lớp da trâu", TT 25/8/2013): Han - Khue- Tri (chuyển khoản): 200.000đ - Xuân Diệu và gia đình ở Mỹ : 100 USD (= 2.110.000đ)

* Ba chị em (Bài "vợ chồng chết thảm, 3 con mồ côi", TT 1/3/2013): Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Bà Lê Thị Hồng (Bài "Ân tình đặc biệt", TT 25-8-2013): Han - Khue- Tri (chuyển khoản): 100.000đ

* Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Bài "Bà Tám bán vé số", TT 21-7-2013): Nguyễn Thị Thùy Trang (Trần Phú, Đà Nẵng): 200.000đ

* Bài "Lật ghe, vợ chồng chết, 3 con bơ vơ" TT 2/3/2013: Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (Bài "Bé 4 tuổi mồ côi, tật nguyền vì tai nạn", TT 18-3-2013): Xuân Diệu và gia đình ở Mỹ : 1.100.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Chợ Rẫy: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Phan Văn Phúc và Phan Thị Ngọc Yến (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Dang Le Hoang Nguyen (chuyển khoản): 500.000đ

* Bệnh nhân nghèo khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy: Bui Thi Bich Nga (chuyển khoản): 500.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhân Dân Gia Định: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhi Đồng 1: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Phan Văn Phúc và Phan Thị Ngọc Yến (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Vợ chồng chú Nguyễn Văn Ở và Lê Thị Thành (phường 8, quận Phú Nhuận): 300.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhi Đồng 2: Bạn đọc (Quận Phú Nhuận): 500.000đ - Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Phan Văn Phúc và Phan Thị Ngọc Yến (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Vợ chồng chú Nguyễn Văn Ở và Lê Thị Thành (phường 8, quận Phú Nhuận): 300.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 1.000.000đ - Phan Văn Phúc và Phan Thị Ngọc Yến (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức): 500.000đ - Vợ chồng chú Nguyễn Văn Ở và Lê Thị Thành (phường 8, quận Phú Nhuận): 300.000đ - Nguyễn Thị Kim Dư (phường 8, quận Phú Nhuận): 1.000.000đ - Dang Le Hoang Nguyen (chuyển khoản): 1.000.000đ - Dương Thị Ánh Nhung (phường 5, quận 6): 200.000đ

* Chị Lê Thị Bích (Bài "Mẹ u vú nuôi con u máu", TT 26/5/2013): Dì tư (Quận 11): 1.000.000đ

* Chùa Diệu Giác nuôi trẻ mồ côi (Q.2): Bạn đọc : 300.000đ

* Chùa Long Hoa nuôi trẻ mồ côi (Q.7): Huỳnh Kim Thoa (Quận Tân Bình): 50.000đ

* Chương trình" Lục lạc vàng": Cô Khúc Thị Phin (KDC Hồng Phát, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ): 500.000đ

* Cụ Đoàn Thị Phấn (Bài "cụ bà trên đôi nạng gỗ", TT 4-8-2013): Huyền Tôn Nữ Minh Báu (phường 5, quận 3 TP.HCM): 200.000đ - Đỗ Ngọc Hà (phường Hiệp Thành, Quận 12 TP.HCM): 50.000đ

* Cụ Trương Thị Nhỏ (Bài "Mẹ đãng trí nuôi con bại liệt", TT 28-7-2013): Nguyễn Thị Mai (Đà Nẵng): 200.000đ - Lê Công Hoàng Huy (Hoàng Diệu, Đà Nẵng): 300.000đ - Bà Truong Nguyet Nga, cô Nha Ly (chuyển khoản): 1.000.000đ

* Đoàn Thị Như Quỳnh (Bài "Bên ta luôn có nhiều người tốt", TT 30-8-2013): Trà Xuân Bình : 10.000đ

* Em Đỗ Minh Hội (Bài "Chàng trai xương thủy tinh vào đại học", TT 26/8/2013): Gia đình bé Phương Anh (Quận Bình Tân): 500.000đ

* Em Đoàn Nguyễn Thanh Ngân (Bài "Tựu trường trong nỗi đau mất mẹ", TT 24/8/2013): Đỗ Phước Chi (Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương): 4.000.000đ - Lê Mai Luật (Bình Nhật, Bến Lức, Long An): 3.000.000đ - Từ Mỹ Khanh ( P.13, Q.11): 500.000đ

* Em Hồ Thị Thu Hà (Bài "Ngừng học, cuộc đời cay cực hơn", TT 31-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Hồ Văn Cung (Bài "8 tuổi nặng 7 kg", TT 3/9/2013): Xuân Diệu và gia đình ở Mỹ : 200 USD (= 4.220.000đ) - Nguyễn Sơn (Quận Tân Bình): 1.100.000đ - Chú Hiển (phường 1, quận Tân Bình): 500.000đ - Nguyen Ngoc Diep (chuyển khoản): 200.000đ

* Em Hoàng Hà Giang (Bài "Cuộc đời - sàn đấu khó…", TT 29/8/2013): Ông Lâm Xuân Thi, GĐ Martin 107 (phường 6, quận 3 TP.HCM): 5.000.000đ - Cty Du lịch Vietravel (Phường 6, Quận 3): 5.000.000đ - Gia đình ông Hùng (Phường Phú Mỹ Hưng, Quận 7): 3.000.000đ - Nguyễn Huỳnh Nhân (phường 2, quận 8 TP.HCM): 200.000đ

* Em Lâm Quang Thơ (Bài “Những lá thư khát vọng”, TT 3-9-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Lê Tấn Vũ (bài "Đời sẽ đẹp nếu tự đi bằng chính chân mình", TT 4-9-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Lê Thành Long (Bài "Thầy kêu cứu cho trò", TT 2-9-2013): Trà Xuân Bình : 10.000đ - Lê Ngọc Phương Thảo (phường 17, quận Gò Vấp): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Hưng (phường 16, quận 4): 500.000đ - Hội Thánh Rutơ và MôiSe (Cao Thắng, phường 3, quận 3 TP.HCM): 500.000đ - Dì tư (Quận 11): 5.000.000đ - Bạn đọc (Quận Phú Nhuận): 500.000đ

* Em Mai Thị Tâm (Bài "Đổi mồ hôi lấy đường đến trường", TT 23/8/2013): Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Em Ngô Thị Thu Hà (Bài "Khao khát từ gian khó", TT 28-8-2013): Tran Thi Phuong (chuyển khoản): 200.000đ

* Em Ngô Văn Giáp (Bài "Ngừng học, cuộc đời cay cực hơn", TT 31-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Nguyễn Duy Minh (con liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng): Hồng Việt Nguyễn Quốc Thông (P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang): 600.000đ

* Em Nguyễn Quốc Tuấn (bài "Đời sẽ đẹp nếu tự đi bằng chính chân mình", TT 4-9-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Nguyễn Thị Diễm Lan (Bài "Những cánh cò mồ côi", TT 29-8-2013): Bạn đọc (huyện Củ Chi): 500.000đ

* Em Nguyễn Thị Định (Bài "Đổi mồ hôi lấy đường đến trường", TT 23/8/2013): Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Em Nguyễn Thị Hiếu (Bài "Ngừng học, cuộc đời cay cực hơn", TT 31-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Nguyễn Thị Thơ (Bài "Cuộc sống quanh ta", TT 21-7-2013): Nguyễn Thị Thùy Trang (Trần Phú, Đà Nẵng): 200.000đ

* Em Nguyễn Tuấn Anh (Bài “Những lá thư khát vọng”, TT 3-9-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Em Nguyễn Văn Đạt (Bài "Đạt mồ côi và niềm tin vào tình người", TT 20/9/2012): Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Em Trần Ngọc Thuần (Bài "Những cánh cò mồ côi", TT 29-8-2013): Bạn đọc (huyện Củ Chi): 500.000đ

* Em Trương Quốc Hà ("Chân voi", TT 19/5/2013): Xuân Diệu và gia đình ở Mỹ : 1.100.000đ

* Gia đình 5 chị em trong bài "Lật thuyền, cha mẹ chết bỏ lại 5 đứa con", (TT 18/5/2013): Dì tư (Quận 11): 500.000đ

* Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM: Bạn đọc : 300.000đ

* Lê Thị Kim Nhi (Bài "Bên ta luôn có nhiều người tốt", TT 30-8-2013): Trà Xuân Bình : 10.000đ

* Mai Trọng Hùng (bài "Phận rau quế, rau lang vào đại học", TT 30-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Nguyễn Thị Hậu (bài "Phận rau quế, rau lang vào đại học", TT 30-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ - Ông bà Pham Thi Phan (chuyển khoản): 1.000.000đ

* Nguyễn Thị Hoa (Bài "Người mẹ liệt giường và ước mơ chiếc xe lăn", TT 4-8-2013: Bùi Toại Anh (Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng): 1 chiếc xe lăn - Huyền Tôn Nữ Minh Báu (phường 5, quận 3 TP.HCM): 200.000đ - Đỗ Ngọc Hà (phường Hiệp Thành, Quận 12 TP.HCM): 50.000đ

* Nguyễn Thị Hồng Ngân (bài "Đi thi đại học với 200.000 đồng" TT 27-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ - Hội Thánh Rutơ và MôiSe (Cao Thắng, phường 3, quận 3 TP.HCM): 500.000đ

* Nguyễn Văn Vũ (Bài "Chàng trai tật nguyền hiếu thảo", TT 21/8/2013): Bà Phạm Thị Nhã (Quận 5): 2.000.000đ - Đặng Dũng (Quận 3): 500.000đ

* Nhà nuôi người già Thạnh Lộc: Nguyễn Thị Thanh Vân (Mỹ): 1.000.000đ - Từ Mỹ Khanh ( P.13, Q.11): 500.000đ - Lý Nguyễn An Khang (TX Bà Rịa, tỉnh BR-VT): 200.000đ - Huỳnh Mỹ Dung (Quận 3): 500.000đ

* Ông Huỳnh Văn Đôn (Nhịp đời qua ống kính "Nghị lực", TT 27-8-2013): Nguyen Thi Thu Thuy (chuyển khoản): 1.000.000đ

* Ông Nguyễn Văn Hai (Bài "Má ơi, sao nỡ bỏ con ?", TT 24-8-2013): Bùi Quang Khánh Long (Cần Thơ): 300.000đ - Han - Khue- Tri (chuyển khoản): 400.000đ - Le Thi Nhung (chuyển khoản): 1.000.000đ - Lê Hà Mỹ Linh và Lê Hà Bảo Châu (phường 4, quận Phú Nhuận): 500.000đ - Minh Trang (phường 1, quận Phú Nhuận): 1.000.000đ - Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* Phạm Thị Mỹ Duyên (Bài "Duyên và giấc mơ bác sĩ ", TT 23/8/2013): Dì tư (Quận 11): 1.000.000đ

* Sáu anh em mồ côi (Bài "Giọt nước mắt của người làm báo", TT 11/8/2013): Cô Tuyền (Úc Đại Lợi): 2.100.000đ - Trương Thành Nam (Đà Nẵng): 1.000.000đ - Trần Thúy Nga (phường 6, Tân Bình TP.HCM): 500.000đ

* SV Lâm Văn Vũ (bài “Sắp gục ngã trước ngưỡng cửa đại học”, TT 28-8-2013): Lâm Đình Kin (Quận Bình Tân): 500.000đ - Cô Khúc Thị Phin (KDC Hồng Phát, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ): 500.000đ - Pham Thi My Duyen (huyện Bến Lức, Long An): 6.000.000đ - Gia đình bé Phương Anh (Quận Bình Tân): 500.000đ - Bà Bính (Quận 10): 1.000.000đ - Ông bà Nguyễn Kiển (Quận 11): 500.000đ - Ông bà Nguyễn Đức Thiện (Quận 11): 500.000đ - Tran Thi Phuong (chuyển khoản): 200.000đ - Bà Trần Thị Giáo (Quận Tân Bình): 500.000đ

* SV Nguyễn Hữu Tiến (Thủ Khoa ĐH Y Hà Nội, TT 20/8/2013): Trần Đức Anh Sơn (Khu chung cư Hòa Thuận, Đà Nẵng): 500.000đ

* SV Trần Thị Ô Xin (Cô học trò mang tên Ô Xin, TT 20-6-2013): Trần Đức Anh Sơn (Khu chung cư Hòa Thuận, Đà Nẵng): 500.000đ

* Tết Trung thu cho trẻ em nghèo: Bạn đọc (Quận Tân Bình): 200.000đ - Nguyễn Văn Nuôi (BR-VT): 1.000.000đ

* Thượng tá Nguyễn Viết Thuân (Bài "Nỗi đau của người lính biển", TT 26-7-2013): Nguyễn Lan Phương (phường 4, quận 8 TP.HCM): 1.000.000đ

* Trại phong Qui Hòa (TP Qui Nhơn, Bình Định): Huỳnh Mỹ Dung (Quận 3): 500.000đ - Nguyễn Thị Kim Dư (phường 8, quận Phú Nhuận): 500.000đ

* Trại phong Bến Sắn: Nguyễn Thị Kim Dư (phường 8, quận Phú Nhuận): 500.000đ

* Trại phong Đắk Lắk: Nguyễn Thị Kim Dư (phường 8, quận Phú Nhuận): 500.000đ

* Trần Thị Thiên Trang (Bài "Trang đường rầy và phận đời nghiệt ngã", TT 17-8-2013): Trần Đức Anh Sơn (Khu chung cư Hòa Thuận, Đà Nẵng): 500.000đ - Ông bà Nguyễn Kiển (Quận 11): 1.000.000đ

* Trần Thị Thúy (bài "Phận rau quế, rau lang vào đại học", TT 30-8-2013) : Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ - Ông bà Pham Thi Phan (chuyển khoản): 1.000.000đ

* Trẻ khuyết tật Chùa Kỳ Quang (Gò Vấp): Phan Thi Thu Hien (chuyển khoản): 1.000.000đ

* Trẻ mồ côi Cô Nhi viện Phú Hòa (Quảng Ngãi): Huỳnh Mỹ Dung (Quận 3): 1.000.000đ

* Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi tàn tật Thị Nghè (Bình Thạnh): Huỳnh Kim Thoa (Quận Tân Bình): 50.000đ

* Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần (32/2C Phường Tam Phú, Thủ Đức): Huỳnh Mỹ Dung (Quận 3): 500.000đ

* Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi, tàn tật Tam Bình (Thủ Đức): Huỳnh Kim Thoa (Quận Tân Bình): 50.000đ

* Trung tâm Nuôi trẻ tàn tật Gò Vấp: Huỳnh Kim Thoa (Quận Tân Bình): 50.000đ - Huỳnh Mỹ Dung (Quận 3): 500.000đ

* Trường nuôi trẻ khuyết tật Đa Thiện (Nhà Bè): Phạm Trọng Thành (Quận 11): 500.000đ

* Ủng hộ nạn nhân bị chất độc da cam: Bùi Thị Kim Hoa (đường số 3): 10.000.000đ

* Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Mẹo - Đặng Thị Bày (Bài "Suốt đời có nhau", TT 25/8/2013): Han - Khue- Tri (chuyển khoản): 200.000đ

* Võ Trí Thiện (Bài "Tuổi thơ bất hạnh", TT 4-8-2013): Bé Chou Chou (Quận Phú Nhuận): 1.000.000đ - Kiên Anh Khoa (Quận Phú Nhuận): 200.000đ - Tất Thị Hằng (Quận 3 TP.HCM): 200.000đ - Nguyễn Lan Phương (phường 4, quận 8 TP.HCM): 1.000.000đ - Huyền Tôn Nữ Minh Báu (phường 5, quận 3 TP.HCM): 200.000đ - Đào Thị Mỹ Dung (P.Thảo Điền, Q.2): 1.000.000đ - Đỗ Ngọc Hà (phường Hiệp Thành, Quận 12 TP.HCM): 50.000đ - Trần Kim Khánh (phường 9, Quận 3 TP.HCM): 200.000đ - Chú Nguyễn Văn Thanh (Thái Sanh Hạnh, P9,TPMT, TG): 100.000đ - Cô Phan Thị Lệ (ấp 3 xã Trung An, TP Mỹ Tho, TG): 100.000đ - Trương Thế Hùng (Quận 1): 500.000đ

* Võ Văn Tâm (Bài "Anh mù bắt cá ven sông", TT 18/8/2013): Bà Phạm Thị Nhã (Quận 5): 2.000.000đ

* Bé Huỳnh Thị Thùy Trinh (bài "Bệnh tật bủa vây bé 14 tháng tuổi, TTO 13-8-2013): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* SV Nguyễn Bảo Lộc (bài "Sống mạnh mẽ", TT 5-9): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

* SV Phan Thị Hoàng Lan (bài "Sống mạnh mẽ", TT 5-9): Trà Xuân Bình (Quận Tân Bình): 10.000đ

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên