21/04/2012 11:17 GMT+7

Đóng góp của các nhà hảo tâm tại báo Tuổi Trẻ

TTO
TTO

TTO - * Góp đá xây Trường Sa: Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức): 69.586.000đ - Một bạn đọc (KTX ĐH Quốc gia TP.HCM): 110.000đ.

Ngày 13 đến 19-4-2012

Công ty TNHH in bao bì và quảng cáo Mắt Việt (đường 13 KCN Tân Bình TP.HCM): 5.000.000đ - Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp): 10.000.000đ.

W6bKgC1x.jpgPhóng to
Đại diện Trường THPT Trần Hưng Đạo (đường Lê Đức Thọ, phường 6, Gò Vấp) góp 10.000.000đ xây Trường Sa - Ảnh: Gia Tiến

* Chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư: Trần Tấn Đạt (Phường 11, Quận 11): 5.000.000đ - Phạm Hương Quỳnh (P.4, Phú Nhuận): 1.000.000đ - Đinh Quốc Tú (P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Bê (Quận 3): 500.000đ - Bạn đọc (Phú Nhuận): 2.000.000đ - Kent Thị Thanh (Việt kiều Anh): 5.000.000đ - Công Đoàn ngành Y tế TP.HCM thưởng Chương trình "Ước mơ của Thúy" có thành tích xuất sắc trong tổ chức vận động hiến máu năm 2011: 500.000đ - Nguyễn Tiên Khải (Phường 17, Phú Nhuận): 1.000.000đ - Cô Thuần (Quận 6): 2.000.000đ

* Học bổng ngăn dòng bỏ học: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (P.3, Q.8): 3.000.000đ

* Học bổng Tiếp sức đến trường: Vợ chồng Du - Ngọc (Quận 3): 1.000.000đ

* Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Thy Xuân (Hóc Môn): 200.000đ - Đinh Thanh Mai (Phú Nhuận): 100.000đ

* "Hành trình Thiện Nhân", (TT 4-1): Lương Kim Dung: 1.000.000đ

* Anh Lê Hoàng Em (Bài "Bướu ăn nửa mặt", TT 22-3): Bà Từ Thảo (Quận 4): 1.000.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhi Đồng 2: Cô Lệ (Phú Nhuận): 150.000đ

* Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu: Bùi Thị Vân (P.11, Bình Thạnh): 500.000đ - Gia đình Dương Thành Dễ (P.13, Tân Bình): 1.500.000đ - Cô Lệ (Phú Nhuận): 150.000đ - Cô Hồng (Phú Nhuận): 150.000đ - Vũ Thúy Minh Châu (P.5, Phú Nhuận): 1.000.000đ - Cô Thuần (Quận 6): 2.000.000đ -Duyên Nguyễn (USA): 500.000đ

* Các nạn nhân trong vụ nổ gas ở Bình Dương (Bài "Biết nguy hiểm như vậy thì đâu có làm", TT 10-4): Trần Thanh Cường (P.9, Phú Nhuận): 2.000.000đ - Đỗ Thanh Long và Lê Thị Nở (Tân Phú): 1.000.000đ - Ngô Thúy Hồng (NTM. Khai, BMT): 500.000đ- Trần Thế Đẹp Sao (Y Jut, BMT): 300.000đ- Đón No _ Hạnh Phúc (Y Jut, BMT): 1.000.000đ - Chị Danh, Anh Quý (Trần Phú, BMT): 200.000đ.

* Các nhân vật bài "Những bi kịch nối dài", TT 13/4): Lan Linh (P.3, Q.3): 1.000.000đ - Kim Anh (Quận 10): 1.000.000đ - Bé Hoàng Dao (Phú Nhuận): 500.000đ - Bạn đọc (Quận 11): 500.000đ - Nhóm chung một tấm lòng (Quận Tân Bình): 1.100.000đ

* Chị Trương Thị Lệ (Bài "tìm được mẹ sau 41 năm lưu lạc", TT 12/4): Chú Bằng Tin (quận 5 TP.HCM): 500.000đ

* Cô Bùi Thị Thu Nhàn (Bài "Cuộc đời không như tên gọi", TT 11/4): Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Phường 14, Gò Vấp)): 500.000đ - Trần Thị Dung (Phú Mỹ, Quận 7): 500.000đ - Lê Hồng Thái (Phước Long A, Quận 9): 1.000.000đ - Bạn đọc (Bình Thạnh): 300.000đ - Bạn đọc (Phạm Văn Hai, Tân Bình): 1.000.000đ - Quốc Triết (Phú Nhuận): 200.000đ - Bé Nguyễn Minh Khang (Quận 1 TP.HCM): 500.000đ - Nguyễn Phương Tú (P.5, Quận 3): 1.000.000đ - Bạn đọc (Trường Trần Đại Nghĩa, Q.1): 100.000đ - Tuấn Khanh (P.3, Q.3): 500.000đ - Lê Thị Thúy Ngà - Nguyễn Thị Minh Ngọc (P.10, Phú Nhuận): 800.000đ - Tran Thi Xuan (chuyển khoản): 200.000đ - Bà Minh (Q.3): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Tuyết (Tân Bình): 300.000đ - Bùi Thị Mỹ Tiên (Phường 9, Phú Nhuận): 300.000đ - Tào Vương Gia Bảo (Phường 26, Bình Thạnh): 200.000đ

AuuiMR55.jpgPhóng to
Em Đinh Quốc Tú (P.Phạm Ngũ Lão, quận 1), HS lớp 9 Trường Lê Quý Đôn, là VĐV môn bơi lội, đã trích tiền bồi dưỡng hằng tháng tặng 1.000.000đ cho chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

* Em Nguyễn Thị Loan (Tin "Bé gái mang khối u…", TT 10-4): Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Phường 14, Gò Vấp)): 500.000đ - Bạn đọc (Huỳnh Tịnh Của, Quận 3): 200.000đ - Hội Thánh Rutơ và MôiSe (Tôn Thất Tùng, Quận 1): 500.000đ - Bạn đọc (Phạm Văn Hai, Tân Bình): 1.000.000đ - Một gia đình (chuyển khoản): 500.000đ - Bà Từ Thảo (Quận 4): 1.000.000đ - Nguyễn Đắc Tâm (Q.10): 500.000đ - Bạn đọc (P.13, Q.11): 500.000đ - Lương Kim Dung : 1.000.000đ - Lê Thị Thúy Ngà - Nguyễn Thị Minh Ngọc (P.10, Phú Nhuận): 800.000đ - Bà Minh (Q.3): 500.000đ - Nguyễn Trúc Linh (Q.2): 500.000đ - Bạn đọc (Tân Phú): 100.000đ - Bạn đọc (Phú Nhuận): 2.000.000đ - Một bạn đọc (Quận Bình Tân): 200.000đ - Bùi Thị Mỹ Tiên (Phường 9, Phú Nhuận): 300.000đ

* Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo: Bạn đọc (P.15, Phú Nhuận): 200.000đ - Vợ chồng Du - Ngọc (Quận 3): 1.000.000đ

* Nhà nuôi người già số 4 (Bình Dương): Gia đình Dương Thành Dễ (P.13, Tân Bình): 1.500.000đ

* Ông Phan Văn Quảng (Bài "khối u 9kg trên mặt", TT 22-3): Bà Từ Thảo (Quận 4): 1.000.000đ

* Trẻ khuyết tật Chùa Kỳ Quang (Gò Vấp): Đâu Lệ Tư (Quận 4): 500.000đ - Gia đình Hùng Thoa (Trung Lang, Tân Bình): 500.000đ - Nguyễn Thị Bê (Quận 3): 500.000đ - Gia đình Dương Thành Dễ (P.13, Tân Bình): 1.500.000đ

* Trung tâm Hướng Dương (do Hiệp sĩ một tay Nguyễn Thế Vinh nuôi dạy trẻ mồ côi): Lương Kim Dung: 1.000.000đ

* Trung tâm nuôi dưỡng người già Thị Nghè: Lương Kim Dung: 1.000.000đ

* Trường nuôi trẻ khuyết tật quận 4: Lương Kim Dung: 1.000.000đ

* Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu: Chị Như Ý (Phú Nhuận): 100.000đ

* Ủng hộ đồng bào lũ lụt: Bạn đọc (P.15, Phú Nhuận): 200.000đ

* Anh Nguyễn Văn Minh Tiến (Bài "Hiệp sĩ Sài Gòn bắt nóng đối tượng cướp giật", TT 29/2): Công ty TNHH in bao bì và quảng cáo Mắt Việt (đường 13 KCN Tân Bình TP.HCM): 2.000.000đ

* Bà Nguyễn Thị Tâm (Bài "Khó đi mẹ dắt con đi", TT 14-4): Một bạn đọc (Quận Bình Tân): 100.000đ

* Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ (TT 8/4): Công ty TNHH in bao bì và quảng cáo Mắt Việt (đường 13 KCN Tân Bình TP.HCM): 5.000.000đ

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên