22/09/2015 16:00 GMT+7

Đôi nam nữ rớt xuống sông do không có biển báo cầu tháo dỡ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Thanh tra giao thông đã lập biên bản, nhắc nhở việc đặt rào chắn hai bên đầu cầu tạm nhưng đơn vị thi công không làm khiến đôi nam nữ đi vào cầu đang tháo dỡ, rớt xuống sông.

Chiếc cầu tạm đã bị tháo, chỉ còn nửa cầu

Chiều 22-9, Đại tá Trần Văn Hà - người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ cô gái tử vong khi rơi khỏi cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ tại xã An Thạnh, H. Bến Lức. 

Cùng ngày, ông Phùng Văn On - phó ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An cũng cho biết Ban ATGT tỉnh Long An đã kiến nghị chính thức đến các đơn vị chức năng để làm rõ vụ tai nạn.

Trong khi đó, ông Đặng Hoàng Tuấn - Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết Đội thanh tra giao thông số 6 trước đó đã lập biên bản, nhắc nhở Công ty TNHH TMXD Thế Toàn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đơn vị thi công cầu An Thạnh về việc đảm bảo an toàn khi thi công.

Cụ thể, trong biên bản do Đội thanh tra giao thông số 6 lập lúc 9g ngày 10-9-2015 có ghi rõ “yêu cầu công ty TNHH TMXD Thế Toàn phải đặt rào chắn hai bên đầu cầu tạm cũ không cho người qua lại. Khi lưu thông cầu An Thạnh có xảy ra những việc gì liên quan đến ATGT đường bộ, công ty TNHH TMXD Thế Toàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Ngày 9-9 thông xe cầu mới An Thạnh thì ngày 10-9 chúng tôi đi kiểm tra và lập văn bản trên. Trên thực tế, sau khi lập văn bản, anh em đi thanh tra thấy cầu cũ vẫn chưa được rào chắn đã tiếp tục gọi điện thoại nhắc nhở đơn vị thi công thêm nhiều lần.

Theo quy định, sau khi lập văn bản 7 ngày nếu đơn vị thi công không thực hiện thì sẽ ra quyết định xử phạt, chúng tôi đã dự định sáng thứ hai (21-9) lập quyết định xử phạt thì ngày chủ nhật đã xảy ra tai nạn đáng tiếc trên”.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tai nạn trên xảy ra vào khoảng 0g 30 ngày 20-9 tại khu vực cầu cầu An Thạnh, xã Bến Lức, Long An.

Vào thời điểm trên, Thư được Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức) chạy xe máy chở trên đường tỉnh 830 hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến Lức.

Khi đến chân cầu An Thạnh, Vũ không lái xe chạy theo lối cầu An Thạnh mới mà đi theo lối cầu tạm dựng bằng sắt để phục vụ trong quá trình thi công cầu mới. Tuy nhiên, cây cầu tạm này đang trong quá trình tháo dỡ, chỉ còn lại một nửa cầu.

Do không hay biết cầu đã bị tháo một nửa, Vũ đã lao cả xe máy đang chở Thư xuống sông. Vũ may mắn bơi bám vào được chân cầu tạm và được một người công nhân đang có mặt gần đó cứu thoát. Còn Thư bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 14g ngày 21-9, thi thể Thư được tìm thấy ở đoạn sông gần bến đò Bến Bạ, thuộc ấp 4 xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An, cách khu vực Thư bị nước cuốn trôi gần 40km đường thủy.

Biên bản làm việc do đội thanh tra giao thông số 6 lập với đơn vị thi công - Ảnh: SL
SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên