12/05/2017 14:59 GMT+7

​Đoàn nghị sĩ quốc tế tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TTO - Ngày 12-5, trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) về ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn nghị sĩ các nước Châu Á - Thái Bình Dương đã tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch IPU Saber Chowdhury và lãnh đạo TP.HCM trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ trái), chủ tịch IPU Saber Chowdhury (thứ ba từ trái) và lãnh đạo TP.HCM trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác

Cùng đi với đoàn có chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và lãnh đạo các sở ngành TP.

Đoàn đã dừng chân tại cầu Dần Xây trên đường Rừng Sác và quan sát một khu dân cư nằm bên bờ sông bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Theo cán bộ địa phương, do ảnh hưởng của nước biển dâng, hiện các nhà dân ở đây lúc triều cao bị ngập đến 1,7m khiến việc sinh hoạt, đi lại rất khó khăn.

Tại quảng trường Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, đoàn đã tham gia lễ trồng cây. Có tổng cộng 50 cây bàng vuông được lãnh đạo IPU, Quốc hội Việt Nam, nghị viện các nước và TP.HCM trồng tại đây.

Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM giới thiệu sơ lược với đoàn về tổng quan và tầm quan trọng của rừng ngập mặn Cần Giờ - nơi đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Ông Saber Chowdhury - chủ tịch IPU - đánh giá cao sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam đã tạo điều kiện để các nghị sĩ được tham gia một sự kiện hết sức ý nghĩa trong bối cảnh các quốc gia đang sát cánh cùng nhau để ứng phó với tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu.

Trước khi kết thúc ngày làm việc thứ hai của hội nghị, đoàn nghị sĩ các nước Châu Á - Thái Bình Dương đã xuống ca nô tham quan thực tế chiến khu Rừng Sác trong vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác
Ông Saber Chowdhury – chủ tịch IPU – phát biểu tại lễ trồng cây ở Quảng trường Rừng Sác
Ông Saber Chowdhury - chủ tịch IPU phát biểu tại lễ trồng cây ở Quảng trường Rừng Sác
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch IPU Saber Chowdhury và lãnh đạo TP.HCM trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch IPU Saber Chowdhury và lãnh đạo TP.HCM trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác
Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang giới thiệu  với các đại biểu về Chiến khu Rừng Sác
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (thứ hai từ phải qua) giới thiệu với các đại biểu về Chiến khu Rừng Sác
NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên