23/09/2017 11:43 GMT+7

Đổ thuốc diệt cỏ đầu độc 210 cây thông trồng lâu năm

M.VINH
M.VINH

TTO - Từ cuối tháng 6-2017 đến nay, có người đã khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ vào 210 cây thông tại khu vực thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đổ thuốc diệt cỏ đầu độc 210 cây thông trồng lâu năm - Ảnh 1.

Lỗ khoan to bằng ngón tay trỏ, thuốc diệt cỏ được đổ vào trong để đầu độc cây thông - Ảnh: M.VINH

Ngày 23-9, ông Trương Đài, Đội trưởng Đội bảo vệ rừng chuyên trách số 4 - Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết thông tin trên.

Cơ quan chức năng xác định có 170 cây không thể phục hồi. Đa số các cây thông bị đầu độc trồng trước năm 1988.

Ông Đài nói: "Ban đầu chúng tôi phát hiện chỉ vài cây héo lá. Tuy nhiên, đầu tháng 7, cây héo hàng loạt. Sau khi kiểm tra kỹ, anh em ghi nhận có tới 160 cây thông bị khoan lỗ vào thân cây, vị trí cách gốc 40-60cm để đổ thuốc diệt cỏ. Khi tới gần, chúng tôi nghe mùi thuốc diệt cỏ vẫn còn nồng. Anh em quản lý rừng dùng nhiều biện pháp giải độc cho cây thông nhưng không thành công". 

Đổ thuốc diệt cỏ đầu độc 210 cây thông trồng lâu năm - Ảnh 2.

Vị trí khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ cách gốc khoảng 40 - 60 cm. - Ảnh: M.VINH

Khoan lỗ đổ thuốc thuốc diệt cỏ là một trong những hình thức đầu độc thông rừng phổ biến ở Lâm Đồng. Cây thông bị đầu độc sẽ chết dần sau khoảng 3 tuần.  

Ở tuần đầu tiên cây bị đầu độc vẫn xanh lá, không có biểu hiện lạ nên khó phát hiện và giải độc cho cây. Đến khi cây bắt đầu đổi màu lá thì không thể giải độc.

Đơn vị quản lý rừng phòng hộ Nam Ban còn ghi nhận vào ngày 7-9, "người lạ" tiếp tục khoan gốc 50 cây thông và đổ thuốc diệt cỏ. Các cây bị đầu độc trồng năm 1986, thuộc khoảnh 2, lô B, tiểu khu 263B (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Đồng). 

Tuy nhiên, lần này do phát hiện sớm nên cơ quan chức năng đã cứu được 40 cây thông. 

Theo biên bản ghi nhận hiện trường của Đội bảo vệ rừng chuyên trách số 4, toàn bộ 50 cây thông bị đầu độc có đường kính khoảng 25cm - 30cm trên diện tích khoảng 1.000m2

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng các đối tượng phá hoại thông nhằm mục đích lấn chiếm đất rừng. Khoảnh rừng thông bị đầu độc ở hai vụ đều nằm ven đường, gần khu dân cư.  

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên