17/01/2004 08:45 GMT+7

Dịp tết: Nguy cơ cháy, nổ ở khu dân cư rất lớn

V.H.Q. thực hiện
V.H.Q. thực hiện

TT - “Vào dịp tết, các vụ cháy, nổ thường xảy ra nhiều hơn. Nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ trong các khu vực dân cư rất lớn nên người dân phải hết sức cảnh giác. Chỉ riêng tháng cận tết (từ 1-12-2003 đến 5-1-2004), đã xảy ra 56 vụ cháy, nổ làm thiệt hại tài sản hơn 2 tỉ đồng”. Trung tá Lê Tấn Bửu - phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.HCM - cho biết.

wWii9JDT.jpgPhóng to
Trung tá Lê Tấn Bửu
TT - “Vào dịp tết, các vụ cháy, nổ thường xảy ra nhiều hơn. Nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ trong các khu vực dân cư rất lớn nên người dân phải hết sức cảnh giác. Chỉ riêng tháng cận tết (từ 1-12-2003 đến 5-1-2004), đã xảy ra 56 vụ cháy, nổ làm thiệt hại tài sản hơn 2 tỉ đồng”. Trung tá Lê Tấn Bửu - phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.HCM - cho biết.

* Tại sao vào dịp tết các vụ cháy, nổ lại có chiều hướng gia tăng, thưa ông?

- Qua thống kê cho thấy ngoài việc tập trung đông đúc dân cư thì ở những khu vực này đường hẻm nhỏ, nhà cửa chật chội chủ yếu được xây dựng bằng các vật liệu dễ gây cháy, nổ; nhiều hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ cá thể thiếu các phương tiện PCCC... Dịp tết, hàng hóa, sản xuất, đi lại mua bán nhiều trong khi người dân chủ quan, bất cẩn, mất cảnh giác nên dẫn đến các vụ cháy nổ. Hiện có hơn 1.000 khu dân cư như vậy, trong khi nguồn nước tại chỗ phục vụ việc chữa cháy hầu như không có, lực lượng chữa cháy tại chỗ hạn chế. Trong các vụ cháy vừa qua, nguyên nhân do chập điện khi nấu nướng hoặc sản xuất chiếm tỉ lệ rất cao.

* Theo ông, người dân cần phải bảo đảm an toàn PCCC bằng cách nào với những khó khăn ở khu vực dân cư như ông vừa nói trên?

- Trước hết bà con phải luôn luôn nêu cao cảnh giác hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kiểm tra bếp gas trong đun nấu (van tắt mở, đường ống dẫn gas…), hệ thống đường dẫn điện, thay mới thiết bị bảo vệ tự ngắt điện khi quá tải... và nên mua sắm bình chữa cháy tại chỗ. Khi xảy ra cháy nổ cần báo ngay với lực lượng PCCC theo điện thoại 114. Thực tế, các vụ cháy lớn vừa qua cho thấy việc chữa cháy tại chỗ quá kém và người dân chưa chủ động báo ngay với lực lượng PCCC. Do đó, khi lực lượng PCCC tới thì ngọn lửa đã lan ra diện rộng, thậm chí đã cháy hết.

* Còn ở những khu vực khác thì thế nào?

- Đối với các doanh nghiệp, nơi tập trung đông người trong dịp tết như khu vui chơi, lễ hội…người đứng đầu phải có trách nhiệm chỉ đạo chủ động kiểm tra an toàn PCCC (phương tiện cũng như lực lượng chữa cháy tại chỗ). Riêng lực lượng PCCC thành phố chúng tôi cũng đang tổ chức kiểm tra ráo riết các địa điểm có nguy cơ cháy nổ và sẵn sàng trực chiến 100% cán bộ chiến sĩ theo đầu xe và máy bơm chữa cháy khi được báo có cháy, nổ xảy ra.

V.H.Q. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên