26/12/2018 11:24 GMT+7

Điều trực thăng cấp cứu bệnh nhân tắc động mạch đùi ở Trường Sa

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Từ đêm 25 đến rạng sáng 26-12, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) đã bay trực thăng ra quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) để cấp cứu một bệnh nhân bị tắc động mạch đùi.

Điều trực thăng cấp cứu bệnh nhân tắc động mạch đùi ở Trường Sa - Ảnh 1.

Tổ cấp cứu đường không tiếp cận đưa bệnh nhân vào đất liền phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 26-12, Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết vừa phẫu thuật thông mạch, lấy huyết khối cho bệnh nhân Trần Văn Nam (43 tuổi, ngụ Nam Định, công nhân công ty Lũng Lô II) bị tắc động mạch đùi do chấn thương.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong quá trình lao động trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) anh Nam bị một vật cứng nặng đập vào phía trong giữa 1/3 đùi phải. Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá thị trấn Trường Sa cấp cứu. 

Đại tá Trần Lê Đồng, phó giám đốc bệnh viện, chủ trì hội chẩn từ xa thông qua hệ thống telemedicine xác định bệnh nhân bị một chấn thương gây dập, tắc động mạch đùi phải và dập cơ đùi.

Lúc này, bệnh nhân được chỉ định mổ để kiểm tra vùng chấn thương và xử lý vùng động mạch bị dập, tắc mạch. Nhưng vùng tổn thương mạch máu phức tạp không thể tái thông được mạch máu.

Hành trình cấp cứu bệnh nhân bằng đường không của các bác sĩ quân y - Video: Bệnh viện cung cấp

Trước bệnh tình nguy cấp, Bệnh viện Quân y 175 điều tổ cấp cứu đường không ra Trường Sa để truyền máu, dùng thuốc chống đông máu và hồi sức trong quá trình vận chuyển bệnh nhân vào đất liền bằng trực thăng.

Đến 1h40 sáng 26-12, bệnh nhân được đưa vào đất liền và chuyển mổ lúc 2h để thông, ghép động mạch bằng ống mạch nhân tạo, lấy huyết khối và cắt lọc cơ đùi hoại tử.

Hiện bệnh nhân ổn định và đang được hồi sức tích cực.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên