20/09/2017 14:29 GMT+7

Điều tra vụ thanh niên đi vệ sinh ven đường bị điện giật chết

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Nạn nhân là Y Rue Ktul (17 tuổi, trú buôn Êkao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị điện giật tối 19-9 khi dừng xe vào lề đường thuộc thôn 1, xã Ea Kao để đi tiểu.

Điều tra vụ thanh niên đi vệ sinh ven đường bị điện giật chết - Ảnh 1.

Công an đang kiểm tra, xác định mấu nối bị hở dẫn đến rò điện - Ảnh: TRUNG TÂN

Trưa 20-9, đại tá Vũ Hòa Bình - trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột - cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân việc thiếu niên Y Rue Ktul bị điện giật chết tối 19-9 khi đi vệ sinh.

Sáng cùng ngày, cơ quan công an cùng các bên liên quan như công ty điện lực, đô thị, viễn thông đến khám nghiệm hiện trường, kiểm tra mối rò điện dẫn đến vụ tai nạn.

"Cơ quan công an đang điều tra ban đầu để nắm nguyên nhân dẫn đến tử vong. Việc có khởi tố vụ án hay không cần có thời gian để điều tra thêm" - đại tá Bình thông tin.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, dây điện bên trong hộp đèn chiếu sáng bị chập điện, cháy nên nhiễm điện ra trụ thép. Một sợi dây điện thoại (bị bong phần nhựa) được cột vào trụ (đỡ bóng đèn chiếu sáng), đầu bên kia bị đứt, rơi xuống ngay vị trí có bùn lầy. 

Cơ quan công an đã ghi nhận, chụp ảnh các chi tiết này để điều tra    

Trước đó, khoảng 20h tối 19-9,  Y Rue cùng một người khác đi mua cà phê. Khi gần đến quán cà phê Bằng Lăng (thôn 1, xã Ea Kao), Y Rue dừng xe và tấp vào lề đường (gần cột điện chiếu sáng) tiểu tiện. 

Bất ngờ Y Rue bị phóng điện bất tỉnh. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Y Rue tử vong sau đó.

Điều tra vụ thanh niên đi vệ sinh ven đường bị điện giật chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân Y Rue tử vong - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Trương Văn Huyến - trưởng Công an xã Ea Kao - thông tin thêm, khi nhận được tin báo, công an xã đã cử lực lượng đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và báo cơ quan công an.

Nguyên nhân ban đầu có thể xác định là nơi Y Rue tiểu tiện có bùn, ẩm ướt và bị một sợi dây cáp điện thoại (chưa rõ của công ty viễn thông nào) có dẫn điện rơi trúng. Khi anh này giẫm chân vào vùng này thì bị phóng điện tử vong.

"Sau tai nạn, đại diện công ty viễn thông đến định leo lên cột điện kiểm tra nhưng chúng tôi đã ngăn lại để bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan công an đến làm việc. Khi đến hiện trường, chúng tôi dùng bút thử điện để vào lõi thép dây cáp điện thoại thì thấy bút thử sáng đèn (có điện)" - ông Huyến nói.

Ông Bùi Văn Quý - giám đốc Công ty TNHH MTV đô thị và môi trường Đắk Lắk - cho biết ban đầu có thể xác định được nguyên nhân phóng điện là do dây điện bên trong hộp đèn bị hở, nhiễm điện ra cột sắt.

"Tuy nhiên nếu không có dây cáp điện thoại cột vào, đứt rời ra và dẫn điện xuống đất thì tai nạn không xảy ra, vì cột sắt cách mặt đất từ 6-7 mét" - ông Quý nói.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên