09/09/2015 20:57 GMT+7

Điều tra vụ “cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô”

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Yêu cầu Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về hiện tượng “cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô”.

Chiều 9-9, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản yêu cầu Giám đốc Công an thành phố khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về hiện tượng “cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô”.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố có trách nhiệm điều tra, làm rõ các thông tin về việc “cò” nhận chạy viên chức giáo dục tại huyện Sóc Sơn với giá 150-250 triệu đồng, báo cáo kết quả điều tra, đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm nếu có với UBND thành phố trước ngày 15-10.

Cùng ngày 9-9, UBND thành phố Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác tuyển dụng viên chức giáo dục trong thời gian qua. Sau quá trình rà soát phải kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót nếu có, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 10-10.

Trước đó, ngay sáng 9-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan điều tra, thanh tra làm rõ có hay không việc chạy viên chức giáo dục 150-250 triệu đồng như báo chí nêu, làm rõ ai liên quan, phạm vi mức độ của vấn đề này. Sau khi điều tra có kết quả phải công bố công khai trên công luận.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên