27/04/2016 18:20 GMT+7

Điều dưỡng bị hành hung sau ca cấp cứu bệnh nhân

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Trong ca trực cấp cứu vào buổi tối 26-4 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã xảy ra việc thân nhân người bệnh hành hung một điều dưỡng, khiến anh này ngất xỉu.

Bác sĩ Ngô Thị Cúc Hương – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - kể: vụ việc xảy ra vào lúc 21g 30 phút ngày 26-4, ông Trần Công Thức (59 tuổi, trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ và điều dưỡng đã xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt đường truyền bơm thuốc, đặt nội khí quản hồi sức cấp cứu tích cực.

Tuy nhiên sau 30 phút cấp cứu không hiệu quả, ông Thức ngưng tim hoàn toàn, điều dưỡng thông báo với gia đình và chuẩn bị làm thủ tục đưa bệnh nhân về. Ngay lúc đó điều dưỡng Bùi Đức Thẩm (27 tuổi, trực khoa Cấp cứu) đang đứng gần đó, quay sang nói người nhà đưa mền đắp lại cho bệnh nhân thì bị anh Trần Hữu Thanh (con ông Thức) túm áo, xông vào đánh túi bụi vào đầu và sau gáy. Do quá bất ngờ, điều dưỡng Thẩm chỉ biết ôm đầu và quỵ xuống, sau đó một số đồng nghiệp đứng gần đã đến ứng cứu và đưa anh Thẩm vào trong.

Vừa trải qua một ca cấp cứu bệnh nặng, đồng thời bị đánh nên anh Thẩm ngất xỉu và được cấp cứu ngay tại nơi làm việc của mình, lãnh đạo bệnh viện phải điều thêm nhân viên khác vào ca trực. Đến sáng ngày 27-4, anh Thẩm cùng với các đồng nghiệp trong ca trực vẫn bị sốc tâm lý sau vụ việc xảy ra.

Bác sĩ Cúc Hương cũng lo lắng khi cho hay đây trước đó từng có bệnh nhân vào cấp cứu xô xát với bảo vệ và làm vỡ cửa khoa. Nhân viên khoa Cấp cứu luôn làm việc trong áp lực do lượng bệnh lớn, giờ thêm áp lực sợ gia đình bệnh nhân hành hung. Nên chăng cần xem xét gắn camera an ninh, tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại khoa cấp cứu (hiện chỉ có 2 nhân viên bảo vệ đứng ở lối vào cấp cứu).

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên