17/07/2017 16:23 GMT+7

​Điểm tin tối 17-7: Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 3 cuộc đua xe đạp  - Cúp báo QĐND

P..THẢO - N.K
P..THẢO - N.K

TTO - Sáng ngày 17-7, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) đã giành chiến thắng ở chặng thứ 3 Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân” từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với lộ trình dài 145km.

Lê Nguyệt Minh (trái) đang tạm giữ áo xanh tổng sắp. Ảnh: VTC

Do khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, ban tổ chức (BTC) đã thống nhất rút lộ trình đua từ 189km lúc đầu xuống còn 145km để đảm bảo an toàn cho các VĐV.

Dù bị cản trở bởi sức gió mạnh nhưng các tay đua vẫn kiên trì bám đuổi nhau sát nút. Ở những cây số cuối cùng, Lê Nguyệt Minh dồn toàn lực tăng tốc, vượt qua tay đua có thế mạnh về chạy nước rút là Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ) để về nhất chặng 3 với thành tích 3 giờ 47 phút 49 giây, đạt vận tốc trung bình 42,402km/h. Các vị trí thứ hai, thứ ba lần lượt thuộc về Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ) và Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp).

Với thành tích này, Lê Nguyệt Minh đang tạm giữ áo xanh tổng sắp giành cho tay đua tấn công xuất sắc nhất, trong khi áo vàng giành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ngắn nhất vẫn thuộc về Nguyễn Cường Khang (đội Trẻ TP.HCM).

Ngày 18-7, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ 4 từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình với lộ trình dài 145km.

Tuyển futsal VN bổ sung 3 cầu thủ Khánh Hòa

Mai Thành Đạt (bìa phải, Sanna Khánh Hòa) trong trận chung kết Giải futsal các CLB Đông Nam Á 2017 thua Thai Port 0-4 tại Thái Lan hôm 9-7. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sáng 17-7, LĐBĐVN (VFF) đã gởi công văn triệu tập bổ sung ba cầu thủ của Khánh Hòa lên đội tuyển futsal VN tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2017 vào ngày 1-8 tới.

Theo đó, "Thủ môn xuất sắc nhất" Giải futsal VĐQG HDBank Cup 2017 Nguyễn Hoàng Anh (Sanatech Khánh Hòa) và "Vua phá lưới" Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa) đã được gọi bổ sung cùng Khổng Đình Hùng (Sanatech Khánh Hòa).

Trước đó, danh sách đội tuyển futsal VN tập trung tại TP.HCM hôm 29-6 và sau đó đi Thái Lan tập huấn (từ 10 đến 16-7) dưới thời của tân HLV trưởng Miguel Rodrigo (Tây Ban Nha) khá gây tranh cãi. Trong đó, CLB Thái Sơn Nam đóng góp 13/17 cầu thủ. Bốn cầu thủ còn lại đến từ Thái Sơn Bắc (3 cầu thủ) và Hoàng Thư Đà Nẵng. Trong khi đó, hai cầu thủ xuất sắc nhất Giải futsal VĐQG lại không có mặt.

P..THẢO - N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên