10/05/2017 04:15 GMT+7

​Điểm tin sáng 10-5: Ibrahimovic lĩnh lương cao nhất Premier League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Theo tiết lộ của trang Football Leaks, tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic (M.U) là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2016-2017 chứ không phải Wayne Rooney hay cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba.

Ibrahimovic - cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League mùa bóng 2016-2017. Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, Ibrahimovic được M.U trả 367.640 bảng mỗi tuần (khoảng 19,11 triệu bảng/năm), nhỉnh hơn một chút so với Rooney (350.000 bảng/tuần) và nhiều hơn gấp đôi so với cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba (165.588 bảng/tuần). Ngoài mức lương trên, Ibrahimovic còn được treo thưởng 2,86 triệu bảng nếu giúp M.U giành một danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay.

Zlatan Ibrahimovic, 36 tuổi, gia nhập Manchester United (M.U) vào tháng 7-2016 với bản hợp đồng có thời hạn 12 tháng. Ở mùa giải năm nay, Ibrahimovic đã ra sân 46 trận và đóng góp cho M.U 28 bàn thắng. Hiện chân sút người Thụy Điển đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối.

Inter sa thải HLV Pioli

HLV Stefano Pioli bị sa thải chỉ 6 tháng dẫn dắt Inter Milan. Ảnh: GETTY IMAGES

CLB Inter Milan đã sa thải HLV Stefano Pioli sau khi đội bóng để thua Genoa 0-1 ở vòng 35 Giải vô địch Ý (Serie A) vào cuối tuần qua.

Đó là trận thua thứ 5 của Inter Milan trong 7 trận không thắng gần đây, khiến đội bóng rơi xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng với 56 điểm và không còn hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Europa League mùa giải tới. Với thành tích yếu kém đó, HLV Stefano Pioli đã phải nối gót người tiền nhiệm Frank de Boer (bị sa thải tháng 11-2016) rời sân Giuseppe Meazza chỉ sau 6 tháng nắm quyền.

Tạm thời, HLV đội trẻ Stefano Vecchi sẽ dẫn dắt Inter Milan trong 3 trận còn lại, trước khi ban lãnh đạo đội bóng tìm được HLV mới.

Dortmund giữ chân Weidenfeller

Weidenfeller đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Dortmund. Ảnh: GETTY IMAGES

CLB Dortmund thông báo thủ thành Roman Weidenfeller đã gia hạn hợp đồng thêm một năm để tiếp tục gắn bó với sân Signal Iduna Park ở mùa giải 2017-2018.

Roman Weidenfeller, 36 tuổi, hiện đang là cầu thủ có số lần khoác áo Dortmund nhiều thứ hai trong lịch sử với 450 trận kể từ năm 2002. Tuy nhiên, do đã lớn tuổi nên trong hai mùa giải gần đây, Weidenfeller đã bị đẩy xuống bắt dự bị cho thủ thành Roman Burki - cầu thủ đã gia nhập Dortmund vào mùa hè năm 2015 từ Freiburg.

Với bản hợp đồng mới này, Weidenfeller sẽ hoàn thành ước nguyện kết thúc sự nghiệp trong màu áo Dortmund.

FIFA mở rộng thời gian nhận hồ sơ đăng cai World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng cai World Cup 2026 đến hết tháng 8-2017.

Theo kế hoạch ban đầu, hạn chót để nhận hồ sơ đăng cai World Cup 2026 là cuối tháng 5-2017. Tuy nhiên, do hiện tại chỉ có ba quốc gia châu Mỹ gồm: Mỹ, Mexico và Canada xin đồng đăng cai nên FIFA đã quyết định lùi thời hạn nhận hồ sơ với hi vọng có thêm nhiều quốc gia nộp hồ sơ xin đăng cai World Cup 2026.

VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga và World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên