10/05/2012 00:49 GMT+7

"Điểm cắt tóc ngày thứ bảy"

LÊ THIÊN NGÂN
LÊ THIÊN NGÂN

TT - Là công trình thanh niên của đoàn viên chi đoàn đồn biên phòng 661 (đóng quân ở hai xã Đắc Pring và Đắc Pre, Nam Giang, Quảng Nam).

IvkjDZ7V.jpgPhóng to

Lúc mới hình thành công trình, chi đoàn ghi bảng hiệu là “Tiệm cắt tóc” và gần như bị... ế khách. Một chiến sĩ lý giải: “Người dân nghĩ là cắt tóc trả tiền nên không đến. Sau này phải đổi thành “Điểm cắt tóc miễn phí” thì dân mới đến”.

Ngay sau khi đổi tên tiệm, thanh niên bắt đầu đến để được làm đẹp. Cứ vào thứ bảy hằng tuần thì điểm cắt tóc lúc nào cũng đông nghịt khách với đủ thành phần, lứa tuổi (ảnh). Để đáp ứng nhu cầu của người dân,thay vì chỉ mở cửa cắt tóc vào thứ bảy, đoàn viên chi đoàn làm thêm cả chủ nhật.

LÊ THIÊN NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên