15/11/2016 14:53 GMT+7

Khu ĐHQG TP.HCM sau hơn 20 năm vẫn còn lộn xộn

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TTO - Mặc dù đang dần rõ dáng của một đô thị đại học, nhưng Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn còn nhiều dãy nhà lụp xụp, nằm ngang dọc, xen lẫn các ngôi trường.

Toàn cảnh khu ĐHQG TP.HCM thuộc Q.Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhìn từ khuôn viên của toà nhà điều hành - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh khu ĐHQG TP.HCM thuộc Q.Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhìn từ khuôn viên của tòa nhà điều hành - Ảnh: Thuận Thắng

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM chính thức thành lập ngày 27-1-1995 và chính thức ra mắt ngày 6-2-1996.

Quy hoạch của đại học này được hình thành từ quy hoạch Làng đại học Thủ Đức do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và bắt đầu xây dựng từ những năm 1960.

ĐHQG TP.HCM được xây dựng trên diện tích 643,7ha thuộc Q.Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Hiện tại ĐHQG TP.HCM có 7 đơn vị thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế - Luật và Viện Môi trường - tài nguyên. Ngoài ra còn có 26 đơn vị trực thuộc, với khoảng 55.000 sinh viên đang theo học.

Trong khu ĐHQG TP.HCM hiện tại có thêm trường ĐH Thể dục thể thao nằm xen giữa và Trường ĐH An ninh nằm liền kề.

Từ nhiều năm nay, lãnh đạo ĐHQG TP.HCM cùng với lãnh đạo chính quyền các địa phương liên quan đã tìm nhiều giải pháp để giải tỏa các khu dân cư tạm bợ nằm bên trong để trả lại không gian cho học đường. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Các khu chợ, hàng quán ồn ào, mất thẩm mỹ vẫn nằm xen kẽ các trường đại học. ĐHQG TP.HCM có quy hoạch một khu chợ cho sinh viên nằm trước ĐH Quốc tế nhưng hiện tại khu chợ này có nhiều biến tướng, buôn bán lấn chiếm lòng đường, lộn xộn vào mỗi buổi chiều kéo dài tới đêm.

Toà nhà điều hành và thư viện ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Tòa nhà điều hành và thư viện ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Những dãy nhà lụt xụp trước đây nằm trước cổng ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, nay nằm sau lưng (do đại học này chuyển cổng) - Ảnh: Thuận Thắng
Những dãy nhà lụp xụp trước đây nằm trước cổng ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, nay nằm sau lưng (do đại học này chuyển cổng) - Ảnh: Thuận Thắng
Khu tập trung nhiều dẫy nhà lụp xụp nhất nằm ngay chính giữa các trường KHXH&NV, Tự nhiên, Quốc tế, Thể dục Thể thao - Ảnh: Thuận Thắng
Khu tập trung nhiều dãy nhà lụp xụp nhất nằm ngay chính giữa các trường KHXH&NV, Tự nhiên, Quốc tế, Thể dục thể thao - Ảnh: Thuận Thắng
Đại học Khoa học Tự Nhiên với các dẫy nhà thấp xây từ thời làng đại học Thủ Đức và các toà nhà cao tầng mới xây dựng - Ảnh: Thuận Thắng
Đại học Khoa học tự Nhiên với các dãy nhà thấp xây từ thời làng đại học Thủ Đức và các tòa nhà cao tầng mới xây dựng - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ĐHQG TP.HCM nhìn từ bến xe buýt - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh ĐHQG TP.HCM nhìn từ bến xe buýt - Ảnh: Thuận Thắng
Hiện tại có hàng ngàn căn nhà lụp xụp tồn tại trong khu ĐH Quốc Gia. Phần lớn đây là những hàng quán, phòng trọ phục vụ cho sinh viên của đại học này - Ảnh: Thuận Thắng
Hiện tại có hàng ngàn căn nhà lụp xụp tồn tại trong khu ĐH Quốc gia. Phần lớn đây là những hàng quán, phòng trọ phục vụ cho sinh viên của đại học này - Ảnh: Thuận Thắng
ĐH Quốc Tế nằm ở vị trí trung tâm của khu ĐH Quốc Gia - Ảnh: Thuận Thắng
ĐH Quốc tế nằm ở vị trí trung tâm của khu ĐH Quốc gia - Ảnh: Thuận Thắng
ĐH Quốc tế khang trang mới được xây dựng phía xa là ĐH Bách Khoa (màu xanh) và khu kí túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
ĐH Quốc tế khang trang mới được xây dựng, phía xa là ĐH Bách Khoa (màu xanh) và ký túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
Toà nhà ĐH Tự Nhiên mới được xây dựng - Ảnh: THuận Thắng
Toà nhà ĐH Tự nhiên mới được xây dựng - Ảnh: Thuận Thắng

Kí túc xá  khu B - Ảnh: Thuận Thắng
Ký túc xá khu B - Ảnh: Thuận Thắng

Hồ đá nơi thường xẩy ra các tai nạn thương tâm ở khu ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Hồ đá - nơi thường xảy ra các tai nạn thương tâm ở khu ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Kí túc xá khu A. Tuyến Metro sắp hoàn thành chạy sát và có một điểm dừng tại ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Ký túc xá khu A. Tuyến metro sắp hoàn thành chạy sát và có một điểm dừng tại ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Khu ĐH Bách Khoa mới xây dựng, nằm liền kề với kí túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
Khu ĐH Bách khoa mới xây dựng, nằm liền kề với ký túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
Những dẫy nhà lụp xụp nằm trước mặt ĐH Bách Khoa và kí túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
Những dãy nhà lụp xụp nằm trước mặt ĐH Bách khoa và ký túc xá khu A - Ảnh: Thuận Thắng
THUẬN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên