16/04/2015 11:00 GMT+7

​Đèn tín hiệu giao thông bất hợp lý?

N.ẨN ghi
N.ẨN ghi

TT - Đường Phạm Văn Đồng thông xe đến nay khá lâu, giảm tải cho tuyến quốc lộ 13 và rút ngắn quãng đường đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mở ra cơ hội mới cho TP.HCM nói chung và người dân dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Đường Phạm Văn Đồng. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên lại xảy ra bất cập ở đường Tô Ngọc Vân giao với đường sắt Bắc Nam, nối từ chợ Tam Hà hướng về chợ Thủ Đức.

Tại khu vực kể trên, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy song song với đường Phạm Văn Đồng, cách đường Phạm Văn Đồng chưa đầy 10m.

Chốt đèn giao thông chỉ cách thanh chặn đường ngang 10m, trường hợp đèn đỏ đang bật, có một xe bốn chỗ hoặc xe tải nhẹ dừng ngay vạch, một xe buýt chạy tuyến số 29 trên đường Tô Ngọc Vân dừng kế tiếp sẽ gây mất an toàn giao thông đường sắt nghiêm trọng do phần đuôi xe buýt vẫn còn trên đường ray.

Đề nghị cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

LÊ NAM PHONG (Q.12, TP.HCM) 

* Ông Phạm Minh Hải (trưởng phòng quản lý hạ tầng duy tu Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM) trả lời:

- Trước đây, giao lộ đường Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân - đường sắt được điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông tay vươn.

Tuy nhiên, do đặc thù đường Phạm Văn Đồng song song với đường sắt và cách đường sắt gần 10m nên các xe dừng chờ đèn tín hiệu trên đường Tô Ngọc Vân thường xuyên chắn ngang đường sắt gây mất an toàn giao thông trong trường hợp có tàu đi qua.

Do đó, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông trên đường Tô Ngọc Vân trước khi đến đường sắt (đèn lắp đặt mới cùng pha với trụ đèn hiện hữu trên đường Tô Ngọc Vân) để chặn lượng xe dừng đèn tín hiệu chắn ngang đường sắt.

Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn cố tình vượt đèn tín hiệu giao thông mới lắp bổ sung (lắp trên trụ điện) để dừng chờ đèn trong phần đường giữa đường Phạm Văn Đồng và đường sắt, có nguy cơ mất an toàn giao thông khi có tàu đi qua.

Để tiếp tục giải quyết vấn đề trên, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã phối hợp với ngành đường sắt tạm thời tắt đèn tín hiệu tay vươn trên đường Tô Ngọc Vân (đèn tín hiệu giao thông gần đường Phạm Văn Đồng), cũng như kết nối đồng bộ đèn tín hiệu giao thông giữa đường bộ và đường sắt (khi có tàu đi qua, đèn tín hiệu giao thông trên đường Tô Ngọc Vân bật đỏ khi thanh chắn ngang đường sắt hạ xuống).

Các phương tiện sẽ dừng chờ đèn tín hiệu trước đường sắt (đèn tín hiệu giao thông mới lắp đặt bổ sung).

Trong thời gian tới, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án điều tiết đèn tín hiệu giao thông và trình Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo.

N.ẨN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên