Tag: đèn đỏ

Một thiết bị mô phỏng cơn đau bụng kinh đã "giúp" nam giới cảm nhận được cơn đau bụng kinh ở phụ nữ theo cách chân thực nhất.

Chàng trai yêu đời nhảy múa mua vui cho mọi người khi chờ đèn đỏ

Đây là cách để hết chán nản khi chờ đèn đỏ hoặc tắc đường.

Tài xế xe tải 'chạy vào ô mất tiền' vì vượt đèn đỏ

Đèn đỏ còn hơn 20 giây, tài xế xe tải vẫn cố tình vượt mà không hay biết rằng cảnh sát giao thông đang ở phía sau.

'Cha mẹ vượt đèn đỏ sẽ tạo ý thức không tốt cho con'

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng lấy ví dụ người lớn vượt đèn đỏ sẽ phản tác dụng giáo dục, khó hình thành ý thức tốt về giao thông cho con cái.

Hai cô gái mải mê tâm sự giữa đường, quên mất đang chờ đèn đỏ

Dù đèn đỏ đã chuyển xanh, nhưng hai cô gái đi xe máy vẫn mải mê tâm sự, đến khi tài xế lái ô tô đụng nhẹ vào đuôi xe thì mới giật mình rồ ga đi.

Người đàn ông dừng xe máy giữa ngã tư, vội lùi vì đèn đỏ

Người đàn ông chạy xe máy đến giữa ngã tư thì chợt nhận ra đèn đỏ, liền vội dừng xe và đẩy lùi lại để chờ đèn xanh.

Ba cô gái đi xe máy chờ đèn xanh vượt đèn đỏ

"Trời! Đèn xanh không chạy, đèn đỏ chạy là sao?", người đàn ông vừa quay video vừa thắc mắc trước hành động khó hiểu của ba cô gái đi xe máy.

Đầu tư hay đen đỏ

TTCT - Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) - chuyên khai thác thương mại thị trường châu Á - được coi là công ty cổ phần đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại. Được thành lập vào đầu thế kỷ 17 với phương thức huy động vốn theo kiểu phân quyền sở hữu, VOC đã tạo ra khái niệm mà nhờ đó chủ nghĩa tư bản tránh được sự sụp đổ tất yếu khi người công nhân từ chỗ là kẻ bị bóc lột có cơ hội trở thành ông chủ của công ty: cổ phần. Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, nhờ đó trở thành sở giao dịch chứng khoán quốc tế đầu tiên trên thế giới.

'Xe 2 bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ' và trước mặt là trại hòm

Tấm biển hướng dẫn "xe 2 bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ" ở một ngã 3 tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) khiến nhiều người xem phì cười khi trước mặt là trại hòm.

Vẫn mát mẻ dù nhiệt độ lên tới 41 độ C

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ lên tới 41 độ C. Nhưng đừng vì đi tìm chút mát mẻ mà lãnh hậu quả... lạnh toàn thân như thanh niên này.