10/04/2016 12:17 GMT+7

Đem nước đến trường rửa tay

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Những ngày này, người dân tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang xoay xở mọi cách để tìm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

Phân hiệu trường mầm non Hoa Hồng (buôn Ea Kring) thiếu nước sinh hoạt nên mỗi sáng, phụ huynh phải mang theo nước sinh hoạt cho con cái.Trong ảnh: Chị Đỗ Thị Thu Thủy hướng dẫn con trai Đặng Phi Long đổ bình nước vào thùng tích nước của trường
Phân hiệu trường mầm non Hoa Hồng (buôn Ea Kring) thiếu nước sinh hoạt nên mỗi sáng, phụ huynh phải mang theo nước sinh hoạt cho con cái.Trong ảnh: Chị Đỗ Thị Thu Thủy hướng dẫn con trai Đặng Phi Long đổ bình nước vào thùng tích nước của trường

Đi qua những rẫy cà phê khô quắt queo, ông Kiều Xuân Hương, trưởng buôn Ea Kring, thở dài nói: “Trong cơn đại hạn này, người dân xã Ea Sin càng nghèo đi vì... nước”.

Ea Sin là xã có 442 hộ nghèo, chiếm hơn 60% tổng số hộ dân trong xã và người dân nơi đây phải từng ngày vật lộn tìm nước tưới. Ông Hương nhẩm tính riêng buôn Ea Kring có 74 hộ dân thì hầu hết các hộ đều đã cầm cố sổ đỏ để khoan giếng, tìm nước tưới cho cà phê và hồ tiêu.

Còn hai hồ chứa nước Ea Kring và Ea Kiar, nhiều hộ dân phải thuê máy xúc vét bùn hoặc hùn tiền thuê người đào giếng tìm mạch nước ngầm... khiến đáy hồ loang lổ những vũng, gò đất.

Không chỉ thiếu nước tưới, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt tại xã Ea Sin ngày càng trở nên gay gắt. Tại phân hiệu Trường mầm non Hoa Hồng (thuộc buôn Ea Kring) do thiếu nước, mỗi buổi sáng phụ huynh phải mang theo 2 - 5 lít nước đến trường phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho con em.

Ông Nguyễn Đức Lĩnh - bí thư Đảng ủy xã Ea Sin - nhận định: “Đây là năm hạn nặng nhất kể từ khi thành lập xã Ea Sin (năm 2007) đến nay”. Theo ông Lĩnh, hiện xã Ea Sin đã có hơn 2.050ha cà phê bị ảnh hưởng nặng bởi hạn, trên 500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và 3/4 hồ đập cạn khô.

Anh Y Tôn Niê  chở cháu gái ở buôn Cư M’tao đi mua nước sinh hoạt. Anh Y Tôn cho biết, tiền mua nước là 10.000 đồng/lần nhưng phải tranh thủ đúng lúc người ta bơm nước tưới cà phê mới mua được
Anh Y Tôn Niê chở cháu gái ở buôn Cư M’tao đi mua nước sinh hoạt. Anh Y Tôn cho biết, tiền mua nước là 10.000 đồng/lần nhưng phải tranh thủ đúng lúc người ta bơm nước tưới cà phê mới mua được
Mỗi buổi sáng, người dân ở buôn Ea Kring vừa bồng bế con đến trường, vừa xách theo một can nước 5 lít để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con họ tại trường
Mỗi buổi sáng, người dân ở buôn Ea Kring vừa bồng bế con đến trường, vừa xách theo một can nước 5 lít để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con họ tại trường
Cô giáo H Moar rửa tay cho từng học sinh tại phân hiệu trường mầm non Hoa Hồng. Cô H Moar cho biết, lớp có 19 cháu, trong khi nước sinh hoạt thì ít nên phải dùng tiết kiệm tối đa
Cô giáo H Moar rửa tay cho từng học sinh tại phân hiệu trường mầm non Hoa Hồng. Cô H Moar cho biết, lớp có 19 cháu, trong khi nước sinh hoạt thì ít nên phải dùng tiết kiệm tối đa
Giữa đáy hồ Ea Kiar khô cạn ở thôn Ea Klang, gia đình anh Y Gu Niê và Y Nuyêng cùng nhau hùn vốn được 40 triệu đồng, rồi thuê người đào giếng để tìm nước tưới cho 3ha cà phê
Giữa đáy hồ Ea Kiar khô cạn ở thôn Ea Klang, gia đình anh Y Gu Niê và Y Nuyêng cùng nhau hùn vốn được 40 triệu đồng, rồi thuê người đào giếng để tìm nước tưới cho 3ha cà phê
Anh Trần Hoài Nam, ở khu tự quản xã Ea Sin xót xa 2ha cà phê của gia đình đang khô héo vì không có nước tưới
Anh Trần Hoài Nam, ở khu tự quản xã Ea Sin xót xa 2ha cà phê của gia đình đang khô héo vì không có nước tưới
Theo người dân, mực nước trên hồ Ea Kring hàng năm dâng tới cột mốc dựng ven hồ,   nhưng năm nay đã trơ đáy từ sau tết
Theo người dân, mực nước trên hồ Ea Kring hàng năm dâng tới cột mốc dựng ven hồ, nhưng năm nay đã trơ đáy từ sau tết
Ao cá của gia đình đã khô hạn, anh Trần Quang Hiệp ở khu tự quản xã Ea Sin phải tận dụng lò sấy cà phê trữ nước để làm bể nuôi cá, vừa lấy nước này tưới cà phê
Ao cá của gia đình đã khô hạn, anh Trần Quang Hiệp ở khu tự quản xã Ea Sin phải tận dụng lò sấy cà phê trữ nước để làm bể nuôi cá, vừa lấy nước này tưới cà phê
Đáy hồ Ea Kring nứt nẻ đã ba tháng nay, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho 80-100ha cà phê trồng quanh vùng
Đáy hồ Ea Kring nứt nẻ đã ba tháng nay, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu cho 80-100ha cà phê trồng quanh vùng
Người dân đào giếng trên đáy hồ Ea Kiar để tìm nguồn nước tưới cho cà phê
Người dân đào giếng trên đáy hồ Ea Kiar để tìm nguồn nước tưới cho cà phê

 

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục