27/12/2016 10:54 GMT+7

Đề thi đánh đố học sinh?

ĐỨC VỊNH - TUYẾT MAI
ĐỨC VỊNH - TUYẾT MAI

TTO - Một phụ huynh có con đang học lớp 12 Trường THPT Hòa Lạc (huyện Phú Tân, An Giang) phản ảnh: Ngày 24-12, Sở GD-ĐT An Giang tổ chức thi trắc nghiệm môn giáo dục công dân, đề thi chung toàn tỉnh.

Trong đề có câu: “Hành vi nào dưới đây không biểu hiện cho việc người vi phạm pháp luật có lỗi?

A. Anh C phát hiện kẻ móc túi, nhưng không báo với ai.

B. Cảnh sát giao thông X không phạt hành vi vi phạm của anh A vì quen biết.

C. Cháu H bị anh X trói tay, đổ ma túy đá vào miệng.

D. Chị L che giấu hành vi buôn ma túy của người nhà”.

“Đáp án của sở là câu C. Chúng tôi không hiểu vì sao hành vi “trói tay, đổ ma túy đá vào miệng người khác” lại không vi phạm pháp luật” - phụ huynh nêu ý kiến.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Khanh - trưởng phòng THPT Sở GD-ĐT An Giang - khẳng định với câu hỏi trên, đáp án đúng là mục C.

“Bởi xét ở chủ thể, cháu H là chủ thể thụ động, bị người khác trói tay, đổ ma túy đá vào miệng, nên không thể coi là có hành vi vi phạm pháp luật” - ông Khanh giải thích.

Còn ông Trần Tuấn Khanh - phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang - cho biết thêm sau khi chấm bài thi, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân sẽ phân tích, giải thích rõ hơn về nội dung các câu hỏi trong bài thi môn này và về đáp án.

ĐỨC VỊNH - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên