24/04/2015 06:48 GMT+7

Đề nghị 3-8 năm tù các bị cáo gây tai nạn đường sắt cầu Ghềnh

HÀ MI
HÀ MI

TT - Tài xế taxi Trần Minh Châu - người không chịu lùi xe để giải tỏa ách tắc trên cầu Ghềnh bị đề nghị mức án cao nhất từ 7-8 năm về tội cản trở giao thông đường sắt.

Chiều nay, hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ tai nạn đường sắt này - Ảnh: Hà Mi

Sau gần một ngày xét xử, chiều 23-4 Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đề nghị mức án đối với năm bị cáo trong vụ án tai nạn đường sắt ở Cầu Ghềnh vào đêm 6-2-2011.

Theo đó, Viện KSND đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo: Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuấn, Nguyễn Văn Lương (nhân viên gác chắn) mức án 6-7 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh này, viện kiểm sát đề nghị xử phạt nhân viên gác chắn Trần Viết Hải mức án 3-4 năm tù.

Tại phiên tòa, Viện KSND TP Biên Hòa cũng có quyết định sửa đổi cáo trạng về việc đình chỉ vụ án, đình chỉ truy tố đối với các bị can Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu SE 2, từng cùng bị bắt giam 7 tháng) và Tô Quang Toán (nhân viên thông tin tín hiệu đường sắt, từng bị bắt giam 1 năm).

Lý do đình chỉ: do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.

Chiều nay (24-4), tòa tuyên án.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên