15/06/2013 04:07 GMT+7

Đề án cấp chứng chỉ hành nghề sẽ không tiêu quá 1 tỉ đồng

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định chính thức về việc soạn thảo đề án cấp giấy phép hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (NTBD). Theo đó, Cục NTBD được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo đề án. Kinh phí thực hiện soạn thảo đề án được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục NTBD theo quy định hiện hành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Chương (cục trưởng Cục NTBD) cho biết: “Qua ba lần thăm dò, lấy ý kiến dư luận thì thấy việc cấp giấy phép hành nghề là một đề án khả thi, cần triển khai thực hiện”. Cũng theo ông Chương, dự kiến in khoảng 10.000 thẻ cho các đối tượng là ca sĩ, người mẫu. Quá trình thẩm định, cấp giấy phép được thực hiện đơn giản để tránh nhiêu khê cũng như tốn kém kinh phí. “Hiện ban soạn thảo chưa xây dựng dự toán, khi đề án xong với các lộ trình cụ thể mới có thể đưa ra mức kinh phí chính xác. Tuy nhiên, theo tôi, kinh phí cho toàn bộ việc vận hành đề án sẽ không quá 1 tỉ đồng, cũng có thể thấp hơn, chỉ vài trăm triệu đồng thôi” - ông Chương nói.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên