03/01/2009 20:12 GMT+7

ĐBSCL: nhân lực ngành y tế còn thiếu và yếu

     QUỐC ANH
     QUỐC ANH

TTO - Theo báo cáo của Bộ Y tế, toàn vùng ĐBSCL hiện có 19 tiến sĩ y khoa, 186 thạc sĩ y học, 7 thạc sĩ dược. Về bác sĩ, toàn vùng có 6.994 bác sĩ, trong đó bác sĩ tuyến xã chiếm hơn 1.200 người, bác sĩ tuyến huyện 2.561, bác sĩ tuyến tỉnh hơn 3.200 người.

jHLJH4Pp.jpgPhóng to
Cán bộ y tế Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
TTO - Theo báo cáo của Bộ Y tế, toàn vùng ĐBSCL hiện có 19 tiến sĩ y khoa, 186 thạc sĩ y học, 7 thạc sĩ dược. Về bác sĩ, toàn vùng có 6.994 bác sĩ, trong đó bác sĩ tuyến xã chiếm hơn 1.200 người, bác sĩ tuyến huyện 2.561, bác sĩ tuyến tỉnh hơn 3.200 người.

Tuy nhiên, so với nhu cầu, cán bộ y tế trong vùng hiện nay thiếu cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu cán bộ và tỉ lệ bác sĩ trên vạn dân vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình cả nước.

Cũng theo Bộ Y tế, tỉ lệ bác sĩ/vạn dân của vùng là 4,1 bác sĩ/vạn dân, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình cả nước hiện nay là 6,45 bác sĩ/vạn dân. Tỉ lệ giường bệnh trên vạn dân của vùng là 17,88 giường/vạn dân, so với trung bình cả nước là 23,81 giường bệnh/vạn dân. Bộ Y tế đang tích cực hỗ trợ để Trường đại học Y dược Cần Thơ hằng năm đảm bảo đào tạo trên 500 cán bộ y tế bổ sung cho ngành y tế trong vùng.

     QUỐC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên