21/01/2005 00:04 GMT+7

ĐBSCL: nguy cơ cháy rừng rất cao

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Chi cục kiểm lâm một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL cho biết hiện nay tình trạng khô hạn, kiệt nước bắt đầu xảy ra tại một số cánh rừng, đã có những nơi nguy cơ cháy rừng rất cao vì toàn bộ lớp than bùn bên dưới tán rừng đã không còn giữ nước.

Theo số liệu của Phòng Quản lý và bảo vệ rừng Cà Mau, thời điểm này có 7.000ha rừng, chủ yếu là tràm, tập trung tại Lâm trường U Minh 3, Vồ Dơi, Trần Văn Thời và U Minh 1 đã khô khốc liệt và có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào.

Hệ thống kênh mương nội bộ trong khu vực 30.000ha rừng còn lại cũng đang có dấu hiệu kiệt nước dần. Phòng Quản lý rừng dự báo vào tháng 2-2005 tình trạng rừng khô sẽ diễn ra trên diện rộng vì lượng mưa rất ít trong khi nắng khô hanh kéo dài. Trong khi đó, trên 10.000ha rừng tại An Giang cũng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Phần lớn rừng khô hạn đang tập trung tại các địa phương Tri Tôn, Tịnh Biên và Châu Đốc.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên